Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí

  • 15:38 | Thứ Năm, 14/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hôm nay, 14/7, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.
 
Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
 
Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh những quan điểm, chủ trương, đường lối mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng và gợi mở một số đề tài để phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thực hiện dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VII-năm 2022.
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên dành sự quan tâm, lựa chọn những nội dung, đề tài thiết thực để viết tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2022, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
Những bài viết tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tham gia giải “Búa liềm vàng” của đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẽ góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền về chủ trương mới, quan điểm mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng.
 
Từ đó, lan tỏa những nhân tố tích cực, chủ trương đổi mới trong cán bộ, đảng viên, phê phán những hành vi, hoạt động sai trái, tiêu cực để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đại biểu dự hội nghị được nghe các báo cáo viên có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Các nội dung chuyên đề chính gồm: Những vấn đề mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay.
 
Các đại biểu còn được chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024” do Vinamilk đồng hành xuyên suốt, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VII-năm 2022.
Hiền Chi

tin liên quan

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Liên hợp quốc

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với LHQ và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các tổ chức Liên hợp quốc triển khai hiệu quả các chương trình tại Việt Nam.
 

Thị ủy Ba Đồn: Triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022

(QBĐT) - Sáng 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV tổ chức phiên thường kỳ lần thứ 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình họp phiên thứ nhất

(QBĐT) - Sáng nay, 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tiến hành phiên họp thứ nhất do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh chủ trì.