Tổng Bí thư hội đàm trực tuyến với Tổng thống Mozambique

  • 06:08 | Thứ Ba, 07/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tổng thống Mozambique khẳng định Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Mozambique; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống giữa hai đảng, hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm cấp cao với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi bằng hình thức trực tuyến.
 
Trong bầu không khí thân mật, hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/6/1975 - 25/6/2022), Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Mozambique đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc hội đàm trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước.
 
Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những hỗ trợ, giúp đỡ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho các nước châu Phi nói chung và cho Mozambique nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
 
Thay mặt Đảng FRELIMO, Nhà nước và nhân dân Mozambique, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển đất nước, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín trên trường quốc tế, bày tỏ ngưỡng mộ chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong khắc phục những khó khăn của đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi kinh tế, tích cực hội nhập quốc tế.
 
Ông Filipe Jacinto Nyusi khẳng định Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Mozambique; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống phân biệt chủng tộc tại các nước anh em ở Nam phần châu Phi, trong đó có cuộc đấu tranh của nhân dân Mozambique dưới sự lãnh đạo của Đảng FRELIMO.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, thủy chung, trước sau như một; coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước châu Phi anh em, chia sẻ nhiều lợi ích chung có thể bổ sung cho nhau trong phát triển đất nước và khẳng định vị trí xứng đáng của các nước đang phát triển trên trường quốc tế.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Mozambique là một trong những quốc gia Việt Nam ưu tiên thúc đẩy quan hệ tại châu Phi; đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của Mozambique vào quá trình phát triển của khu vực châu Phi.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo Việt Nam hoan nghênh Mozambique ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024; đề xuất các biện pháp tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đã thông báo cho nhau một số nét lớn về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; những thành tựu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đường lối đối ngoại của mỗi bên.
 
Hai nhà lãnh đạo vui mừng chứng kiến quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa, vun đắp và liên tục phát triển; đề nghị tiếp tục phát huy tối đa các thế mạnh của mỗi bên để bổ trợ cho nhau, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Mozambique. 
Chiều 6/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 6/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lãnh đạo hai đảng, hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FRELIMO giữ vai trò định hướng trong việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả; tăng cường các hoạt động trao đổi, tiếp xúc trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước; khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế... vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
 
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng FRELIMO tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, sẽ được tổ chức vào tháng 9/2022; trân trọng mời Chủ tịch Đảng FRELIMO, Tổng thống Mozambique sớm thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.
 
Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đã vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mozambique./.
 
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023

Quốc hội xem xét báo cáo giám sát chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở...
 

Khai trừ ra khỏi Đảng 2 đồng chí Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long.
 

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án giao thông trọng điểm

(QBĐT) - Hôm nay, ngày 6/6, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ ba.