icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án giao thông trọng điểm

  • 17:42 | Thứ Hai, 06/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, ngày 6/6, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ ba. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường và tại tổ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Vũ Đại Thắng điều hành phiên thảo luận tổ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Vũ Đại Thắng điều hành phiên thảo luận tổ

Buổi sáng, sau khi nghe các tờ trình và báo cáo, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đại Thắng, tổ đại biểu số 5 đã thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Đặt vấn đề tại buổi thảo luận, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án, đặc biệt là hai Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tổng vốn đầu tư, khả năng hoàn vốn, cơ chế triển khai dự án…

Đại biểu đã có nhiều ý kiến phân tích về tính đặc thù của các dự án, đề nghị nghiên cứu cân nhắc việc áp dụng các chính sách, cơ chế đặc thù, nếu áp dụng thì có các giải pháp tránh lạm dụng cơ chế đặc thù; về tiến độ giải ngân các dự án cần có sự xem xét để bảo đảm hiệu quả.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc hình thức đầu tư đối với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) nhằm tiết kiệm nguồn vốn của Nhà nước; nghiên cứu phân kỳ đầu tư đối với các dự án. Quá trình triển khai dự án cần bảo đảm không ảnh hưởng đến nông nghiệp, an sinh, tạo thuận lợi cho người dân trong giao thương, văn hóa…

Đại biểu dự phiên thảo luận
Đại biểu dự phiên thảo luận

Đầu phiên họp buổi chiều, đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu Trần Quang Minh đã tham gia thảo luận, khẳng định những hiệu quả tích cực của đường Hồ Chí Minh đối với các địa bàn có dự án đi qua, trong đó có Quảng Bình. Ý kiến cũng đề cập đến một số tồn tại, vướng mắc cần nghiên cứu, tháo gỡ đồng thời đề xuất nhiều nội dung cụ thể đối với kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Ngày mai, 7/6, sau nội dung thảo luận tại hội trường, Quốc hội mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngọc Mai

tin liên quan

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022

(QBĐT) - Ngày 6/6, tại Cảng hàng không Đồng Hới, UBND tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022.

Nghiên cứu đầu tư các tuyến đường ngang phù hợp để phát huy hiệu quả mạng lưới giao thông

(QBĐT) - Chiều nay, 6/6, tại phiên thảo luận về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, đại biểu Trần Quang Minh đã tham gia thảo luận tại hội trường. 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023

Quốc hội xem xét báo cáo giám sát chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở...