Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 28

  • 10:46 | Thứ Năm, 02/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2/6, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 28. 
 Các đại biểu tham dự tại lễ khai giảng.
Các đại biểu tham dự tại lễ khai giảng.
Lớp học có 80 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
 
Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 12 tháng. Tại khóa học, các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu 14 học phần, gồm: Những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể…
 Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Lớp học sẽ giúp các học viên trang bị thêm những kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cần thiết nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
 
Đây cũng là hành trang cần thiết để các học viên vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.
 
L.M

tin liên quan

Đồng bào Bru-Vân Kiều vinh dự mang họ của Bác

(QBĐT) - Qua hơn nửa thế kỷ, hầu hết đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều đều lấy họ Hồ của Hồ Chủ tịch làm họ của mình. Điều này thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt mà đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều đã dành cho Đảng, cho Bác Hồ kính yêu

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án luật

(QBĐT) - Hôm nay, 31/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường và tại tổ.

Không được cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 31/5, Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.