Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra, chống tham nhũng giữa Việt Nam và Lào

  • 07:13 | Thứ Năm, 02/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tiếp Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Trần Cẩm Tú cho biết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chiều 1/6, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp ông Khamphan Phommaphat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào.
 
Tại buổi tiếp, ông Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng chào đón ông Khamphan Phommaphat và Đoàn Đại biểu Cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ 60 năm Ngày Việt Nam-Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1977-2022).
 
Ông Trần Cẩm Tú vui mừng thông báo những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những tháng đầu năm nay và cho biết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt; làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
 
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên; đã kiểm tra, kết luận rõ nhiều vụ việc khó, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, qua đó tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng.
 
Ông Trần Cẩm Tú mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Về phần mình, ông Khamphan Phommaphat cảm ơn ông Trần Cẩm Tú dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.
 
Ông Khamphan Phommaphat mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này sẽ lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm hay trong công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
 
Ông Khamphan Phommaphat khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, góp phần giữ gìn và không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào./.
 
Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Đại biểu Quốc hội gặp mặt Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

(QBĐT) - Chiều tối ngày 31/5/2022, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 5 do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình dẫn đầu đã có buổi gặp mặt Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Đồng bào Bru-Vân Kiều vinh dự mang họ của Bác

(QBĐT) - Qua hơn nửa thế kỷ, hầu hết đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều đều lấy họ Hồ của Hồ Chủ tịch làm họ của mình. Điều này thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt mà đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều đã dành cho Đảng, cho Bác Hồ kính yêu

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án luật

(QBĐT) - Hôm nay, 31/5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ hai. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiếp tục tham gia thảo luận tại hội trường và tại tổ.