BCH Đảng bộ huyện Quảng Trạch:

Phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

  • 14:01 | Thứ Tư, 08/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 7-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 7 để đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ 7
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ 7

Năm 2021, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế huyện vẫn giữ vững ổn định và có bước tăng trưởng khá. Có 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 1.240 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 361,9 tỷ đồng, đạt gần 162% dự toán tỉnh giao và trên 137% dự toán HĐND huyện đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn huyện đạt 306 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với 10 xã đạt chuẩn.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 4.240 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,42%. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 157 đảng viên mới. Công tác đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể được đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm tiếp theo, cụ thể: Tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, phát huy hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021-2025; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt mục tiêu "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" theo tinh thần Nghị quyết 128/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội tại trung tâm huyện lỵ theo hướng đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V; giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, ngành nghề nông thôn... Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2022, phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra trong năm tới. 
 
Đ.N

tin liên quan

Xây dựng văn hóa trường Đảng trong thời kỳ mới

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị Quảng Bình đã đạt được một số kết quả cụ thể. Nhà trường đã tập trung lãnh đạo việc nâng cao nhận thức trong cán bộ, giảng viên, nhân viên về những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng, ứng xử văn hóa trong cơ quan; cụ thể hóa những giá trị văn hóa đó vào các hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực công tác...

Tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp vào thành công của kỳ họp

(QBĐT) - Sáng nay, 8-12, HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ 4. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới

(QBĐT) - Sáng 8-12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.