icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

  • 09:53 | Thứ Tư, 08/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 8-12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc
Toàn cảnh phiên khai mạc

Tham dự kỳ họp có đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…          

Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá thực tế, khách quan, toàn diện và dự báo đúng tình hình; trên cơ sở đó, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có tính khả thi để hoàn thành kế hoạch năm 2022. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

DSC08307.JPG
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề trọng tâm, các kiến nghị của cử tri. Từ thực tiễn sinh động cuộc sống và yêu cầu cơ sở, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp các ý kiến có chất lượng và hiệu quả vào các nội dung đã nêu, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh.

Theo đó, năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 6 kỳ họp. Việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Các kỳ họp diễn ra dân chủ, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân của đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trình bày báo cáo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trình bày báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh

Việc tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, phối hợp tổ chức giám sát cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành đúng quy định. Hoạt động của HĐND tỉnh tại các kỳ họp có nhiều đổi mới, đặc biệt là việc triển khai kỳ họp không giấy, văn bản điện tử. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm. Việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp ngày càng nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định. Mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường…

HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trình bày báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2022.

Theo đó, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận, trách nhiệm, đoàn kết của Nhân dân trong toàn tỉnh nên KT-XH của tỉnh năm 2021 vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Nổi bật như tổng thu ngân sách đạt gần 6.494 tỷ đồng (KH 5.428 tỷ đồng); sản xuất công nghiệp tăng 6,83% so với năm trước; khánh thành và đưa vào sử dụng các dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất gần 300MW; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6% (KH 0,6%); tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 68,75% (KH 68%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,4% (KH 66%)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 8/21 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trình bày báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

Báo cáo cũng đã nêu lên các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 6,0 đến 6,5%; thu ngân sách trên địa bàn 6.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 52 đến 53 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5 đến 1,8% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-0225...

Tiếp đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp và thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc kỳ họp thành công với nhiều quyết sách quan trọng, đúng đắn, đồng thời nêu lên các nội dung trọng tâm mà đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận và làm rõ trước khi quyết nghị thông qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh cần đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; rút ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để có định hướng đúng đắn, qua đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo phù hợp với tình hình.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVIII và một số nội dung khác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trình bày báo cáo của UBMTTQVN tỉnh  về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Để bảo đảm an toàn và thành công cho kỳ họp, tất cả đại biểu và thành viên tham gia kỳ họp đều được test Covid-19.

Ngọc Mai

tin liên quan

Bộ CHQS tỉnh long trọng đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

(QBĐT) - Sáng nay, 8-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Ca nhiễm tăng đột biến với 116 F0 trong 24 giờ qua

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 07-12 đến 6 giờ ngày 08-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 116 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 38 ca tại cộng đồng, 6 ca chưa rõ nguồn lây.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp

(QBĐT) - Sáng nay, 7-12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.