.

Hội LHPN TP. Đồng Hới: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

.
08:56, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua,  Hội LHPN TP. Đồng Hới phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, Ban quản lý khu kinh tế thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn xã Dân Hoá (Minh Hoá).

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, trong đó Hội LHPN TP. Đồng Hới được phân công phối hợp giúp đỡ xã Dân Hoá.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018 được các cấp Hội  Phụ nữ  thành phố Đồng Hới và Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, các đơn vị tài trợ cùng tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm, tặng quà và truyền thông… cho các đối tượng, gồm: cán bộ, hội viên, phụ nữ và gia đình chính sách, gia đình có chồng, con em đang công tác tại địa bàn biên giới.

Đại diện Hội LHPN TP. Đồng Hới và Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã Dân Hoá (Minh Hoá).
Đại diện Hội LHPN TP. Đồng Hới và Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã Dân Hoá (Minh Hoá).

Các đơn vị tổ chức phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng đợt nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; xây dựng mô hình giúp hộ nghèo thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ xây dựng chuồng trại, trao con giống, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi lợn rừng cho 2 hộ nghèo; trao 40 suất quà cho các gia đình khó khăn tại bản Hà Nôông, xã Dân Hóa; hỗ trợ 1 tủ đựng tài liệu cho Hội Phụ nữ xã Dân Hoá. Tổng trị giá hỗ trợ trên 43 triệu đồng, trong đó từ nhiều nguồn đóng góp và vận động xã hội hoá các cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Hội LHPN TP. Đồng Hới tổ chức 1 lớp truyền thông chuyên đề, góp phần hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống cho người dân, phát triển kinh tế, bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ và giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em, như: mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo lực gia đình…

Chương trình nhằm vận động các nguồn lực hỗ trợ (kinh phí, kiến thức khoa học kỹ thuật, tài liệu, trang thiết bị làm việc…) để tổ chức các hoạt động xã hội, xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương, các công trình, mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có chồng, con em đang công tác ở địa bàn biên giới, hải đảo và xây dựng nông thôn mới; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động, công tác hội và phong trào phụ nữ.

N.L
 

,