"Thần tốc" xây mới, sửa chữa nhà cho người nghèo

  • 07:36 | Chủ Nhật, 13/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm 2025, hàng trăm ngôi nhà kiên cố từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa đã hoàn thành trong niềm hân hoan của hàng trăm gia đình. Những căn nhà không chỉ che mưa nắng mà còn là động lực, điểm tựa tinh thần để những phận người khốn khó vươn lên trong cuộc sống.
 
Giai đoạn 2024-2025, với 824 ngôi nhà cần được hỗ trợ sửa chữa và xây mới, Minh Hóa là địa phương có số lượng XNT, NDN lớn nhất toàn tỉnh, chiếm gần một nửa. Nhưng đến nay, chỉ còn khoảng 70 nhà đang chờ triển khai và Minh Hóa đang quyết tâm hoàn thành trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện vào cuối tháng 6/2025.
 
"Chiến dịch thần tốc"
 
Từ khi bắt đầu triển khai chương trình XNT, NDN, ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó tin tưởng sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra trước tháng 9/2025. Bởi với số lượng lớn, trong khi điều kiện huyện miền núi còn quá nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả bộ máy chính trị với quyết tâm cao nhất cùng vào cuộc quyết liệt.
 
Bí thư Huyện ủy Minh Hóa Bùi Anh Tuấn chia sẻ, cụm từ XNT, NDN được nhắc đến thường xuyên, liên tục trong các cuộc họp của các đơn vị, địa phương cho đến các buổi sinh hoạt tại thôn xóm. Ngay sau lễ phát động khởi công XNT, NDN toàn tỉnh đầu tháng 1/2025, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương của Minh Hóa tùy điều kiện thực tế quyết không đứng ngoài cuộc, lựa chọn những cách làm phù hợp, hiệu quả nhất để cùng chung tay XNT, NDN với tiến độ nhanh nhất có thể.
Các tổ chức đoàn thể góp ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn.
Các tổ chức đoàn thể góp ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn.
Đợt này, thị trấn Quy Đạt có 126 ngôi nhà thuộc diện XNT, NDN, trong đó có 82 nhà xây mới, 44 nhà sửa chữa. Từ khi triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo XNT, NDN thị trấn đã phân công cụ thể các thành viên tích cực bám cơ sở để kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Mỗi cán bộ, công chức đều được “giao khoán” giúp đỡ, hỗ trợ cho từng gia đình cụ thể. Không chỉ kêu gọi bà con lối xóm chung tay giúp đỡ ngày công, dọn dẹp nhà cửa, nhiều cán bộ, công chức còn đứng ra “nhận trọn gói” giúp những hộ neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Bà Đinh Thị Bông ở tổ dân phố 2, thị trấn Quy Đạt có chồng mất sớm, không có con cái. Bà thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội nên mặc dù được hỗ trợ xây nhà mới nhưng hầu hết mọi việc đều do cán bộ xã lo. Từ việc làm các thủ tục, giấy tờ để được nhận tiền, đến khâu gọi thợ, mua vật liệu... thậm chí ngày khởi công, bà cũng được cán bộ xã chở đi xem thầy để chọn ngày lành, giờ tốt theo phong tục địa phương.
 
Bí thư Đảng ủy thị trấn Quy Đạt Đinh Kiên Cường cho hay, mỗi cán bộ, công chức ở thị trấn đều được giao tối thiểu giúp đỡ 5 gia đình. Riêng những trường hợp đặc biệt khó khăn thì áp dụng phương thức “chìa khóa trao tay”. Nghĩa là làm xong nhà thì mời bà con về ở. Còn trước đó phải tìm chỗ tá túc để bà con có chỗ sinh hoạt.
 
Nhờ sự rốt ráo, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, tiến độ chương trình XNT, NDN đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch. Hiện nay, toàn huyện còn khoảng 70 nhà chưa triển khai là do phụ thuộc bà con xem ngày giờ tốt để khởi công theo phong tục từng địa phương, nhưng sẽ phấn đấu xong trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện.
 
Sức mạnh từ cộng đồng
 
Theo ông Bùi Anh Tuấn, chương trình XNT, NDN là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và việc chung tay XNT, NDN không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà còn là của cả cộng đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ từ các cấp (90 triệu đồng/nhà xây mới, 45 triệu đồng/nhà cải tạo, sửa chữa), chương trình XNT, NDN nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Công ty TNHH VLXD Hà Liên trợ giá vật liệu cho các gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Công ty TNHH VLXD Hà Liên trợ giá vật liệu cho các gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đầu năm 2025, hưởng ứng kêu gọi của các cấp chính quyền, Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hà Liên (thị trấn Quy Đạt) đã hỗ trợ giá vật liệu xây dựng cho các gia đình thuộc diện XNT, NDN trên địa bàn. Bình quân mức hỗ trợ là 50 nghìn đồng/tấn xi măng và cát. Công ty cũng cam kết giữ nguyên mức giá so với biến động của thị trường trước khi hoàn thành chương trình XNT, NDN của huyện.
 
Giám đốc công ty Đinh Thanh Hà vui vẻ cho biết, doanh nghiệp cũng đang khó khăn nhưng với trách nhiệm xã hội đã chấp nhận cắt lãi, thậm chí bù lỗ để cùng đồng hành với các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ bà con có nhà mới kiên cố, yên tâm lao động sản xuất.
 
Theo thống kê của Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa, đến đầu tháng 4/2025, huyện đã nhận được hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt từ các cá nhân, tổ chức hỗ trợ XNT, NDN, đặc biệt là hàng nghìn ngày công của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp đỡ những gia đình thuộc diện sửa chữa, xây mới nhà ở…
 
"Chỉ biết nói cảm ơn..."
 
Là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Yên Phú, xã Trung Hóa, chị Cao Thị Hà một mình nuôi 2 con nhỏ mang bệnh hiểm nghèo. Một mình chị chạy ăn, chạy mặc lo cho 2 con nhỏ đau ốm liên miên còn chưa đủ, đâu còn dám mơ có nhà kiên cố. May mắn, từ chương trình XNT, NDN, gia đình chị được hỗ trợ xây mới.
 
“Chương trình XNT, NDN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Những căn nhà mới sẽ tiếp thêm động lực, điểm tựa tinh thần để bà con hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa Bùi Anh Tuấn cho biết.
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, anh em, bà con làng xóm góp thêm, ngôi nhà mới được xây dựng trên diện tích khoảng 100m2, đáp ứng tiêu chuẩn về độ kiên cố, vệ sinh và tiện nghi cơ bản. Ngày khởi công, gia đình được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang dự động thổ. Sau mấy tháng, căn nhà mà cả 3 mẹ con mơ ước đã hoàn thiện. Chị Hà bộc bạch: “Từ lúc làm nhà đến khi hoàn thành, bà con, hàng xóm, cán bộ các cấp đều đến thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ rất tận tình. Từ tận đáy lòng, chỉ biết nói cảm ơn!”.
 
Cũng như chị Hà, rất nhiều hộ gia đình được hỗ trợ từ chương trình XNT, NDN sẽ là động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đằng sau hơn 800 ngôi nhà được sửa chữa, xây mới là hơn 800 gia đình và hàng nghìn phận người. Những căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn thắp lên hy vọng về tương lai tươi sáng cho những người yếu thế thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa…
X.Phú

tin liên quan

Trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Quảng Hòa

(QBĐT) - Ngày 12/4, Công ty TNHH Nhật Quang và ông Trần Xuân Phương, người con quê hương Quảng Hòa đang sinh sống tại TP. HCM đã trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Quảng Hòa, với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế TX. Ba Đồn và UBND xã.
 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025 dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Bình

Lễ phát động Quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 7/6 tại TP. Đồng Hới, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế.

Gặp mặt cán bộ, sinh viên Lào nhân dịp Tết Bunpimay

(QBĐT) - Chiều 11/4, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, sinh viên Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.