Khánh thành công trình "Ánh sáng vùng biên" tặng giáo dân vùng biên giới

  • 10:01 | Thứ Sáu, 23/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) tỉnh, Đồn Biên phòng Ra Mai và Đảng ủy, UBND xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng bà con giáo dân thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa. 
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huyBĐBP tỉnh, huyện Tuyên Hóa, đồn Biên phòng Ra Mai, linh mục quản xứ và cán bộ, giáo dân địa phương cắt băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, huyện Tuyên Hóa, Đồn Biên phòng Ra Mai, linh mục quản xứ và cán bộ, giáo dân địa phương cắt băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên”.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc nhân rộng mô hình "Ánh sáng vùng biên" trên biên giới, Đồn Biên phòng Ra Mai đã kịp thời tiến hành thi công, lắp đặt công trình tặng bà con giáo dân thôn 1 Bắc sơn xã Thanh Hóa.
 
Công trình có tổng chiều dài gần 2km với 50 cột đèn chiếu sáng, sử dụng nguồn điện lưới, với kinh phí gần 80 triệu đồng. Ngoài phần kinh phí được sử dụng để mua sắm các trang thiết bị lắp đặt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với cán bộ, nhân dân địa phương huy động gần 130 ngày công tích cực hàn gắn, lắp ráp và xây dựng.
 
Sau hơn 15 ngày thi công, công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và lễ Noel năm 2022.
Cán bộ và nhân dân xã Ngư Thủy Bắc vui mừng đón nhận và khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” từ BĐBP tỉnh.
Cán bộ và nhân dân xã Ngư Thủy Bắc vui mừng đón nhận và khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” từ BĐBP tỉnh.

Trước đó, ngày 21/12, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng cán bộ, nhân dân xã Ngư Thủy Bắc. Công trình có chiều dài hơn 3km, được lắp đặt cột đèn chiếu sáng trên các trục đường của thôn Tân Hải và thôn Tân Thuận (xã Ngư Thủy Bắc) với kinh phí trên 130 triệu đồng. Đồng hành hỗ trợ xây dựng công trình còn có Công ty THHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam tại Quảng Bình.  

Các công trình “Ánh sáng vùng biên” đưa vào sử dụng, nhằm góp phần giúp người dân trên biên giới nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần và mang lại hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, xây dựng thế trận biên phòng ngày càng vững mạnh, nâng cao việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thắt chặt mối tình đoàn kết gắn bó quân-dân, cùng lực lượng BĐBP tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
                                                                                  Châu Thành

tin liên quan

Chuyên gia cảnh báo còn nhiều đợt rét đậm, rét hại vào đầu năm 2023

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, trong các tháng 1-2/2023, không khí lạnh sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và có khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(QBĐT) - Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm gia đình các liệt sỹ

 (QBĐT) - Ngày 22/12, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi thăm, tặng quà gia đình các liệt sỹ trên địa bàn TP. Đồng Hới.