.

"Đội thợ thanh niên"

.
22:17, Thứ Ba, 25/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đoàn Thanh niên xã Đức Ninh (Đồng Hới) đã thành lập mô hình “Đội thợ thanh niên”. Mô hình ra đời có nhiệm vụ giúp đỡ, xây nhà miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, góp phần không nhỏ trong việc đưa xã Đức Ninh hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Xuất phát từ đặc thù của xã Đức Ninh là địa phương có đông đoàn viên thanh niên làm nghề xây dựng, mộc mỹ nghệ, Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động các đoàn viên cùng nhau thành lập mô hình “Đội thợ thanh niên" nhằm giúp đỡ nhân dân trong xã tu sửa, xây mới nhà ở, hỗ trợ phát triển kinh tế cho hộ nghèo và nhiều hoạt động xã hội khác.

Anh Trần Mạnh Hoàng, Bí thư Đoàn xã Đức Ninh, chủ nhiệm mô hình chia sẻ: “Năm 2014, Đoàn xã Đức Ninh đã tập hợp được nhóm thanh niên tình nguyện chuyên tổ chức đi xây nhà tình nghĩa cho người có công và các hộ nghèo trên địa bàn. Đầu năm 2018, nhóm mới đặt tên là “Đội thợ thanh niên”.

Hiện tại, mô hình “Đội thợ thanh niên” có 30 đoàn viên, thanh niên, trong đó, 15 người là chủ chốt, đa số họ đều là thợ xây, thợ sơn. Việc tháo dỡ nhà, xây nhà, xây tường giúp bà con đều được các thành viên làm hoàn toàn miễn phí chứ không nhận một đồng tiền công nào”.

<img alt="Các thành viên " Đội="" thợ="" thanh="" niên="" "="" tham="" gia="" xây="" dựng="" nhà="" mới="" cho="" đình="" chính="" sách.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201812/original/images633729_0912.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201812/original/images633729_0912.jpg" style="width: 734px; height: 590px;">
Các thành viên "Đội thợ thanh niên" tham gia xây dựng nhà mới cho gia đình chính sách.

Mặc dù, tính chất công việc của nghề thợ xây thường phải đi làm xa, nhưng các thành viên trong “Đội thợ thanh niên” đều rất nhiệt tình. Mỗi khi có công trình hay hoạt động gì, họ đều sắp xếp thời gian để tham gia giúp đỡ bà con. Chính sự hăng hái, nhiệt tình này ngày càng tạo ấn tượng tốt với nhân dân trong xã.

Trong 3 năm gần đây, “Đội thợ thanh niên” đã tiến hành làm nhà mới cho 4 hộ nghèo; huy động các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên đóng góp 290 triệu đồng và hàng trăm ngày công miễn phí tu sửa, xây mới 40 ngôi nhà do các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tặng cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Ninh. Các hoạt động thiết thực của đội đã góp phần ổn định cuộc sống cho người dân, từ đó, tạo điều kiện để họ vươn lên thoát nghèo.  

Bên cạnh hoạt động xây nhà tình nghĩa cho bà con, “Đội thợ thanh niên” còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp một phần công sức vào việc hoàn thành và giữ vững các tiêu chí NTM của địa phương.

Trong năm 2018, nhằm giúp các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đội đã hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gà cho gia đình anh Lê Văn Đức Lệ, hộ nghèo ở thôn Đức Môn; trao 100 triệu đồng cho gia đình chị Trần Thị Ánh Hồng (có chồng bị ung thư), hộ nghèo ở thôn Tân Sơn.

Bên cạnh đó, trong các ngày lễ lớn của đất nước, “Đội thợ thanh niên” luôn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Qua 3 năm, đội đã tặng quà cho 55 hộ nghèo, gia đình chính sách và trao 10 sổ tiết kiệm cho các thương binh với tổng trị giá 25,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, “Đội thợ thanh niên” cùng với đoàn viên trong xã cũng đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng NTM, như thực hiện công trình “Bảo vệ cánh đồng quê hương”, ra quân diệt hơn 1.500 con chuột và chặt cây mai dương bảo vệ mùa màng cho bà con vào các vụ mùa đông- xuân hàng năm; xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” ở thôn Diêm Sơn dài 2,2km với 36 cột điện và 55 bóng đèn, trị giá 60 triệu đồng từ nguồn đóng góp của đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.

Phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, “Đội thợ thanh niên” đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho thanh, thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn xã. Đội đã thành lập đội hình thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm tại các cổng trường.

Ngoài ra, đội còn phối hợp với Công an xã ra quân, giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè ở các tuyến đường thanh niên tự quản. Các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao nhận thức, hành vi của thanh, thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm pháp luật an toàn giao thông.

Nói về những hoạt động sắp tới, anh Trần Mạnh Hoàng cho biết: “Với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và nhất là “Đội thợ thanh niên” trong việc xây dựng NTM, đến cuối năm 2018, xã Đức Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Đây là kết quả đáng mừng nhằm khích lệ, động viên tinh thần cho các thành viên “Đội thợ thanh niên”, qua đó, thu hút, tập hợp nhiều đoàn viên thanh niên khác tham gia vào phong trào xây dựng NTM của xã”.

Đ.Nguyệt
 

,