.

Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình: Ra mắt sản phẩm "Trọn đời yêu thương"

.
08:03, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình vừa tổ chức ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “Trọn đời yêu thương”-bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng.

Các đại biểu cắt băng khai trương sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “Trọn Đời Yêu Thương”.
Các đại biểu cắt băng khai trương sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “Trọn đời yêu thương”.

Với hai gói lựa chọn đặc biệt Vàng và Kim cương, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới này có phạm vi bảo hiểm toàn diện, quyền lợi bảo hiểm ưu việt, hình thức phí linh hoạt, giúp các gia đình Việt chuẩn bị cho cuộc sống chu toàn, vẹn tròn hạnh phúc.

Điểm nổi bật của “Trọn đời yêu thương” là bên cạnh trách nhiệm bảo vệ cho người được bảo hiểm chính, sản phẩm cho phép người tham gia bảo hiểm lựa chọn gói Vàng và Kim cương với 9 nhóm quyền lợi ưu việt dành cho những người thân trong gia đình, giúp cả gia đình được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện chỉ trong 1 hợp đồng duy nhất. Sản phẩm mang đến quyền lợi bảo hiểm trước các rủi ro thương tật và tử vong cho các thành viên trong gia đình, quyền lợi chăm sóc y tế, hỗ trợ chi phí nằm viện ở mức cao.

Bên cạnh đó, để tăng thêm quyền lợi bảo vệ đối với bệnh tật, “Trọn Đời Yêu Thương” còn mang đến quyền lợi bảo hiểm gia tăng trước 36 bệnh lý nghiêm trọng bao gồm những bệnh phổ biến như sốt rét ác tính, sốt bại liệt, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, ung thư…

Với đặc điểm của một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, “Trọn đời yêu thương” không chỉ nổi bật ở quyền lợi bảo hiểm trọn đời (từ 0-100 tuổi) với mức bảo vệ rất cao lên đến 150 lần phí định kỳ năm, tính tích lũy cao mà còn có đặc tính linh hoạt theo điều kiện tài chính của người tham gia. Khi không xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn với giá trị tích lũy cao.

Được biết, năm 2018 là một năm kinh doanh thành công của Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình, với tổng doanh thu đạt gần 500 tỷ đồng, có thêm 8.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng của công ty lên 60.000 khách hàng. Công ty có đội ngũ nhân viên, tư vấn viên chuyên nghiệp gần 3.000 người, hoạt động và chăm sóc khách hàng tại khắp các địa bàn trong toàn tỉnh.

A.T
 

,
  • Vé xe khách trong dịp Tết Nguyên đán 2019 tăng không quá 60%

    Ngày 17-12, ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vé xe Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng không quá 60%. 
     
    17/12/2018
    .
  • Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày và đêm 17-12, Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có nơi dưới 11 độ C, trưa chiều trời nắng; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, nền nhiệt dao động từ 15-33 độ C.
     
    17/12/2018
    .
  • Quảng Ninh: Lan toả hoạt động nhân đạo, từ thiện

    (QBĐT) - Trong những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã phát triển phong trào nhân đạo, từ thiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, mô hình linh hoạt, nhằm huy động sức mạnh của các cấp, ngành, các tổ chức và toàn xã hội tham gia giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

    17/12/2018
    .
  • Nông thôn mới, về đích vẫn… lo!

    (QBĐT) - Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm tỷ lệ 45,6%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thật sự mang lại nhiều khởi sắc cho các miền quê...

    17/12/2018
    .
  • Khối thi đua các ban Đảng tỉnh trao quà hỗ trợ cho các xã khó khăn

    (QBĐT) - Ngày 15-12, Khối thi đua các ban Đảng tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho Đảng ủy 3 xã trên địa bàn huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa. 
    16/12/2018
    .
  • Ra đường sợ nhất... người già (!?)

    (QBĐT) - Đường xá bây giờ khác xưa, nhưng nhiều cụ tham gia giao thông vẫn theo nếp cũ, cứ thích như thế nào thì đi thế đấy. 

    16/12/2018
    .
  • Lệ Thủy: Chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh

    (QBĐT) - Hàng năm, trên địa bàn huyện Lệ Thủy, xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít học sinh. Để khắc phục tình trạng đó, đầu năm 2017, huyện đã triển khai công tác phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn cho học sinh.

    16/12/2018
    .
  • Tặng 75 suất quà cho người dân bản Mò O Ồ Ồ

    (QBĐT) - Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, ngày 14-12, nhóm thiện nguyện Cô Son Charity ở Hà Nội đã đến thăm và tặng 75 suất quà.

    15/12/2018
    .