Sở Tư pháp:

Hội nghị cộng tác viên Bản tin và Trang thông tin điện tử Tư pháp

  • 14:09 | Thứ Tư, 15/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15/3, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị cộng tác viên (CTV) Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đội ngũ CTV trong toàn tỉnh.
Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị.

Thời gian qua, Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp luôn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức trình bày.

Trong năm 2022, với gần 1.000 tin, bài được đăng tải trên Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, thể hiện sự quan tâm rất lớn từ phía các cấp chính quyền, đội ngũ CTV...

Với sự đa dạng, phong phú về thể loại và nội dung, cách thức, bố cục trình bày hợp lý, khoa học, Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp đã trở thành ấn phẩm pháp lý, địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật cần thiết với mỗi cán bộ làm công tác tư pháp và cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, Sở Tư pháp đã nhận được hơn 800 tin, bài, ảnh của trên 50 CTV gửi đến. Nhờ đó, Bản tin Tư pháp đã xuất bản được 13 số (bao gồm cả số thường kỳ và số chuyên đề), với tổng số 16.600 cuốn. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.
Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.
Đặc biệt, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp cung cấp thông tin qua hình thức trực tuyến bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thu hút đối tượng khai thác và tiếp nhận khá lớn.
 
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, có trên 5.200.000 lượt người truy cập vào Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp.
 
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), năm 2022, Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.
 
Cuộc thi thu hút 48.678 thí sinh tham gia. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý rộng lớn trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL... 
Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu, đóng góp ý kiến.
Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu, đóng góp ý kiến.
Tại hội nghị, các CTV tham dự tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến góp ý để Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp ngày càng phát triển có chất lượng, hiệu quả, thu hút độc giả nhiều hơn.
 
Một số CTV mạnh dạn đề xuất mở thêm các chuyên mục, chuyên đề mới nhằm phản ánh đầy đủ các nội dung hoạt động của ngành Tư pháp; tăng cường tin, bài phản ánh tình hình thi hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tình huống pháp lý cụ thể...
Văn Minh

tin liên quan

Lời ru Gạc Ma

(QBĐT) -Sinh con trên đất quê nhà
Lớn lên
Con ở Gạc Ma xa vời
Mẹ ru con bằng võng-nôi

Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh

(QBĐT) - Ngày 14/3, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: "Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình giai đoạn 1945-1975, phục vụ phát triển du lịch".

Trà xanh thương nhớ

(QBĐT) - Bé tí tôi đã biết uống trà. Là bởi tuổi thơ tôi luôn tò mò và háo hức với mọi thứ trước mắt.