icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

  • 17:47 | Thứ Sáu, 17/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Bình, chiều nay, 17/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Báo cáo những điểm nổi bật của công tác dân vận tỉnh Quảng Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo nhấn mạnh: Thời gian qua, hệ thống tham mưu dân vận của cấp ủy, nhất là Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận, đã kích hoạt cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận.
 
Thông qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và sức mạnh của nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo báo cáo những điểm nổi bật của công tác dân vận tỉnh Quảng Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo báo cáo những điểm nổi bật của công tác dân vận tỉnh Quảng Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị.
 
Từ phong trào thi đua đã xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.482 mô hình “Dân vận khéo” trong các cấp, ngành, lĩnh vực; trong đó, tập thể 1.262 mô hình và cá nhân 220 mô hình.
Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia buổi làm việc.
Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia buổi làm việc.
Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án: Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình, đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện các dự án trọng điểm. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã báo cáo về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và khẳng định nhờ làm tốt công tác dân vận, triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” nên Quảng Bình nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân trong thực hiện các dự án.
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Nhấn mạnh Quảng Bình là một trong những địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam, đồng chí kiến nghị Ban Dân vận Trung ương cần quan tâm tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác “Dân vận khéo” nhằm động viên, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả.
 
Chia sẻ về sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong triển khai xây dựng các công trình an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể trong thực hiện phân khai nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao vai trò, sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác dân vận của Đảng nói chung, của tỉnh Quảng Bình nói riêng.
 
Đồng chí ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, chủ động của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận.
Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia buổi làm việc.
Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia buổi làm việc.
Qua đó, phát huy vai trò công tác dân vận trong việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển rộng khắp trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị với nhiều mô hình cụ thể, hiệu quả và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị.
 
Nhấn mạnh về hiệu quả, cách làm hay từ các mô hình “Dân vận khéo” của Quảng Bình, như: Hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mỗi xã giúp mỗi bản”, “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi… đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết mô hình để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
-	Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí mong muốn Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tham mưu đúng trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được đông đảo nhân dân đặc biệt quan tâm. Qua đó, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiền Chi
 

tin liên quan

Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(QBĐT) - Chiều nay, 17/3, UBND tỉnh phối hợp với HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Tăng cường trao đổi, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

(QBĐT) - Ngày 17/3, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình nhằm trao đổi về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực, lực lượng vũ trang làm nòng cốt

(QBĐT) - Sáng nay, 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.