icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường trao đổi, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

  • 16:13 | Thứ Sáu, 17/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17/3, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình nhằm trao đổi về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
 
Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. 
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Marc E. Knapper trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chân tình và nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đối với đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trên địa bàn.
 
Đại sứ Marc E. Knapper đánh giá cao đóng góp của Quảng Bình trong vấn đề hoà giải, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước Hoa Kỳ-Việt Nam; sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa chính quyền tỉnh Quảng Bình và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với hoạt động của các dự án tháo gỡ vật liệu chưa nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng ngài Đại sứ Marc E. Knapper bức tranh hang Sơn Đoòng.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng ngài Đại sứ Marc E. Knapper bức tranh hang Sơn Đoòng.
Đại sứ cũng khẳng định cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng giải quyết hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động cụ thể nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, dựa trên nguyên tắc trung thực với quá khứ, cùng nhau hướng tới tương lai thịnh vượng.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi đây là lần thứ 2 được đón ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Quảng Bình trong năm nay. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và các đại biểu tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng các đại biểu tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và phía Hoa Kỳ ngày càng được tăng cường, mở rộng thông qua các hoạt động cụ thể như tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, hợp tác trao đổi, giao lưu văn hoá tại các trường học trên địa bàn tỉnh.
 
Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Đại sứ quán, các cơ quan, tổ chức của Hoa Kỳ thông qua việc tài trợ, hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo tồn đa dạng sinh học và khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Du lịch Quảng Bình cũng được các hãng báo chí, kênh truyền hình, đoàn làm phim của Hoa Kỳ quan tâm và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. 
Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm và làm việc với tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại buổi làm việc.
Trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, Quảng Bình cũng nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có nhiều hỗ trợ trong công tác rà phá bom mìn, trong đó có Chính phủ Hoa Kỳ. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Quảng Bình sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và cá nhân ngài Đại sứ Marc E. Knapper đối với thực hiện các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; y tế; giáo dục. 
Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và các đại biểu.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và các đại biểu.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẽ hỗ trợ Quảng Bình giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư; quảng bá hình ảnh Quảng Bình tới du khách Hoa Kỳ cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu về văn hóa, giáo dục; tăng cường đối ngoại nhân dân...
 
Phan Phương

tin liên quan

Lấy sức mạnh của nhân dân làm động lực, lực lượng vũ trang làm nòng cốt

(QBĐT) - Sáng nay, 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khởi động đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

(QBĐT) - Sáng 17/3, tại TP. Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" và phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".

'Các trưởng Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải hiểu mình, hiểu người'

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Trưởng Cơ quan đại diện làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác; củng cố hơn nữa sự tin cậy, chân thành; tăng cường hơn nữa sự gắn kết lợi ích thực chất.