icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030

  • 11:12 | Thứ Hai, 20/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2026-2031.
 
Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 104 học viên là cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2026-2031. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được tiếp thu 19 chuyên đề nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác; nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.
 
Nội dung các chuyên đề, gồm: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển đất nước và vận dụng vào thực tiễn địa phương; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.
Các học viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kinh nghiệm xử lý tình huống chính trị trong lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cơ sở; kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề về chuyển đổi số; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước….  
 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác cán bộ, đặc biệt là việc hoàn thành xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
 Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.
Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác, chủ động bố trí, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, tập trung cao nhất để tiếp thu hiệu quả, chất lượng nội dung các chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học.
 
Các học viên đề cao tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức, vừa trao đổi kinh nghiệm công tác gắn với thực tiễn của từng lĩnh vực, cơ quan, địa phương, đơn vị. Về thực tiễn, các học viên cần trau dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu mong muốn qua lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về lý luận và thực tiễn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Hiền Chi

tin liên quan

Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(QBĐT) - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tới cán bộ cốt cán và người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Thủ tướng: Đoàn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ truyền tải thông điệp về đất nước, con người Việt Nam

Chiều 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

(QBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Bình, chiều nay, 17/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy.