icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị Quân chính năm 2022

  • 16:27 | Thứ Bảy, 10/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Ngày 10/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2022 nhằm đánh giá công tác Quân sự, Quốc phòng (QSQP) trong năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh; đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy BCHQS tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2022, BCHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ QSQP trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng hậu đại dịch Covid-19; nội dung công việc nhiều trong đó có những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất... Tuy nhiên, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, BCHQS tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả về các mặt công tác QSQP. 
 
Các nhiệm vụ QSQP như: Công tác tuyển quân; giáo dục quốc phòng an ninh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa; hoạt động huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại đạt chất lượng; duy trì nghiêm túc các biện pháp sẵn sàng chiến đấu... được toàn quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ QSQP năm 2022
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ QSQP năm 2022
Công tác Đảng, công tác chính trị triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ ổn định. Đội ngũ cán bộ các cấp phát huy tốt vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân huy động nhân lực, vật lực đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, huy động số tiền 1.635 tỷ đồng và 1.223 ngày công xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”...
 
 Với sự nỗ lực của LLVT tỉnh, kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, BCHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; trên 500 lượt tập thể, cán bộ, chiến sỹ được khen thưởng thường xuyên và đột xuất.
Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho Ban CHQS huyện các  Bố Trạch, Lệ Thủy
Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 4, đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho Ban CHQS huyện các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 biểu dương, ghi nhận kết quả nổi bật mà BCHQS tỉnh đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở thành tích năm 2022, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP thời gian tới, Đảng ủy, BCHQS tỉnh cần chủ động nhạy bén hơn nữa, nắm chắc tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trọng tâm trước mắt là quản lý chặt chẽ số thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự; phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023..., đồng thời tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện năm mới.
Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 4, đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy BCHQS tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các cán bộ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022
Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy BCHQS tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các cán bộ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022
Tại hội nghị, đồng chí đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng BCHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua mới mang chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian thực hiện phong trào thi đua tính từ ngày phát động đến 31/12/2023.
 
Kết luận Hội nghị, đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nắm chắc 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã xác định; thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết tâm tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP năm 2023.
T.Long
 
 

tin liên quan

Phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(QBĐT) - Sáng 10/12, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIIl đã hoàn thành có chất lượng các nội dung, chương trình đề ra. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(QBĐT)- Sáng nay, ngày 10/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2020.

Thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

(QBĐT) - Sáng nay, 10/12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc.