icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo những tháng cuối năm 2022

  • 17:34 | Thứ Hai, 01/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 01/8, ngành Tuyên giáo Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022) và tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đạt được của công ngành Tuyên giáo trong thời gian qua.
 
Trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm năm 2022. Tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày kỷ niệm quan trọng, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2022); đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; việc thực hiện các dự án lớn của tỉnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19...
 
Ngành đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành trong khối Khoa giáo thực hiện công tác khoa giáo năm 2022. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, báo cáo tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực khoa giáo...
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy các cấp đề ra. 
Đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Đồng chí lưu ý, trong những tháng cuối năm 2022, nhiệm vụ còn rất nặng nề, ngành Tuyên giáo cần phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất, triển khai thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác đối ngoại, biển, đảo và biên giới; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn của tỉnh.
 
Ngành cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương trong những tháng cuối năm 2022; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19... Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trong lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu giới thiệu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2022...
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 4 đồng chí vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm tại khu Di tích lịch sử Khe Thui, huyện Minh Hóa.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Khe Thui, huyện Minh Hóa.
Nhân dịp này, đoàn công tác do đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã tổ chức các hoạt động về nguồn. Đoàn đã đến dâng hương, tưởng niệm tại hang Lèn Hà (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Khu Di tích lịch sử Khe Thui (thuộc xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa). 
 
Hữu Dũng
 

tin liên quan

Thủ tướng chủ trì họp bàn về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Thủ tướng nêu rõ, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát...
 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(QBĐT) - Sáng 30/7, tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

HĐND TP. Đồng Hới: Thực hiện chủ trương kỳ họp không giấy

(QBĐT) - Trong 2 ngày 28 và 29/7, HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.