icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khối thi đua các ngành Văn hoá-Xã hội: Nội dung, hình thức và phương pháp thi đua tiếp tục được đổi mới

  • 14:44 | Thứ Ba, 19/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 19/7, Khối thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua các ngành Văn hóa-Xã hội đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực; nội dung, phương pháp thi đua tiếp tục được đổi mới; các chỉ tiêu phấn đấu của nhiều đơn vị đều đạt và vượt cao so với kế hoạch...

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, các phong trào thi đua trong Khối đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, như: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” (Sở Giáo dục và Đào tạo); thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (Sở Văn hóa- Thể thao); “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” (Sở Y tế); “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Sở Du lịch); thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Dân vận khéo (BQL VQG Phong Nha- Kẻ Bàng); "Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Quảng Bình đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022" (Bảo hiểm xã hội tỉnh); thi đua sản xuất tác phẩm chất lượng cao tham gia giải báo chí Quảng Bình lần thứ 16 năm 2022, giải báo chí Quốc gia (Đài PT-TH Quảng Bình)…

Ngoài ra, Khối thi đua các ngành Văn hóa-Xã hội cũng đã lựa chọn đối tượng và triển khai xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch).

Các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua của Khối vẫn còn một số hạn chế, như: Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phát động các phong trào thi đua chưa có nhiều đổi mới; công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thực sự được chú trọng...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua các ngành Văn hóa-Xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng, hội, đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, xuất sắc...

Nhân dịp này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã được trao cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Quảng Bình; 3 tập thể đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nằm trong chương trình sơ kết, các đơn vị trong Khối thi đua các ngành Văn hóa- Xã hội đã đến dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng; bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Huê (thôn 4 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) và tổ chức hội diễn văn nghệ “Qua miền di sản”.

Ngọc Hải

tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Lệ Thủy

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, sáng nay, 19/7, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và thương binh trên địa bàn huyện Lệ Thủy. 

Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

(QBĐT) - Sáng 19/7, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. 

Khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Văn bản số 1280/TB-TTKQH thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết Kỳ họp thứ 3 và chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu khẩn trương, sớm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.