Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Giao ban thực hiện nghị định số 03 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng

  • 17:46 | Thứ Hai, 18/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 18/7, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/ND-CP qúy II năm 2022 về công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Quý 2 năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, liên ngành công an, quân sự, biên phòng tỉnh đã tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp của ba lực lượng. 
 
Ba lực lượng đã phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động kinh tế-văn hóa xã hội trên địa bàn; thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia có tác động đến chủ quyền, an ninh trật tự ở địa bàn; phối hợp chuyển giao hàng trăm kg thuốc nổ là vật chứng trong các vụ án, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; phối hợp cấp phép và quản lý người nước ngoài vào khu vực biên giới; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của ba lực lượng trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập và những khó khăn, vướng mắc cụ thể của mỗi lực lượng cần sớm được khắc phục, tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này, giữ vững an ninh trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Trước mắt, cần phối hợp tổ chức thành công giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị Việt Nam-Lào…
 
Ngô Quang Văn

tin liên quan

Tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu

(QBĐT) - Ngày 17/ 7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Lăng do đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà 10 gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). 

Lực lượng Cảnh sát nhân dân: Viết tiếp bản anh hùng ca chiến thắng

Thủ tướng tin tưởng vững chắc, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Nhân dân sẽ phát huy cao độ truyền thống anh hùng với tinh thần mới.
 

Sợi dây cáp tự truyện

(QBĐT) - Tôi là một sợi dây cáp, đúng ra chỉ là một mẩu dây, dài chừng mười cen- ti -mét nhưng có thể kéo dãn ra hơn một mét. Tôi ra đời tại một vùng đầy tuyết trắng ở Bắc Âu. Tình cờ, tôi được ông chủ lựa chọn và cùng chuyến hành trình qua nhiều nước Âu Á, đến tận... một xứ sở xinh đẹp bên bờ Thái Bình Dương có tên là Việt Nam để được kể câu chuyện kỳ lạ sau đây…