icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  • 17:31 | Thứ Sáu, 15/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 15/7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGTQG; các thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và đại diện các bộ, ban, ngành trung ương.
 
Tham dự và chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình.
Từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện Kế hoạch triển khai năm ATGT 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Ủy ban ATGT Quốc gia đã ban hành 2 công điện, 5 kế hoạch và hơn 30 văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức Lễ ra quân năm ATGT 2022 và thực hiện các giải pháp khắc phục, kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
 
Đặc biệt, Ủy ban ATGT Quốc gia còn tổ chức các cuộc họp chuyên đề trong tháng 2,3, 5 của năm 2022 để đánh giá tình hình TTATGT. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý gần 1,4 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền gần 1.635 tỷ đồng, tước hơn 144.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 242.000 phương tiện các loại.
 
Bộ GTVT đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiến hành khởi công 8 công trình, dự án mới; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm đang triển khai, đặc biệt là các công trình trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
 
Đối với lĩnh vực đường bộ, cả nước đã xử lý 38 điểm đen (trong đó có 4 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông thực hiện theo kiến nghị của lực lượng CSGT và chính quyền địa phương), hoàn thành các dự án chống ngập tại nhiều tuyến quốc lộ ngang qua địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 
Ở lĩnh vực đường sắt, cả nước đã rào, thu hẹp tại 1.477/1.828 vị trí (đạt 80,79%); cắm biển "chú ý tàu hỏa" tại 2.999/3.668 vị trí (đạt 81,7%); tổ chức cảnh giới ATGT tại 340/601 vị trí giao cắt (đạt 56,57%).
 
Hiện nay, trên các tuyến đường sắt còn tồn tại 12 điểm đen, 1993 điểm tiềm ẩn có ngay cơ xảy ra TNGT…
 
Số liệu từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 5.703 vụ TNGT, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người (giảm 663 vụ so với 6 tháng đầu năm 2021).
 
Đã có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó có 10 địa phương có số người chết giảm trên 20% so với cùng kỳ năm trước, gồm Thái Nguyên, Quảng Bình, Lai Châu, Sơn La, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Quảng Trị, Bình Thuận).
 
Tuy nhiên, cả nước vẫn có 26 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ, trong đó có 12 địa phương có số người chết tăng hơn 10% so với cùng kỳ.
 
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 13 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, gây bức xúc dư luận xã hội, làm chết 37 người , bị thương 29 người; xảy ra 50 vụ ùn tắc giao thông, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021. 
 
Tại hội nghị, đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Thuận, Thanh Hóa, Cục CSGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam... đã có nhiều ý kiến tâm huyết đánh giá về kết quả bảo đảm TTATGT trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ còn lại trong năm 2022.
 
Trên cơ sở đồng tình cao với 12 nhiệm vụ trọng tâm do Ủy ban ATGT Quốc gia đưa ra để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đối với các địa phương có số vụ và số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2021, cần gấp rút triển khai thêm nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt để kiềm chế TNGT; Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đảm bảo TTATGT; chú trọng rà soát kiểm tra lại vấn đề chất lượng cấp giấy phép lái xe; duy trì thường xuyên việc mở các đợt cao điểm nhằm bảo đảm TTATGT tại các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TTATGT ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn...
 
Văn Minh
 
 
 

tin liên quan

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022

(QBĐT) - Ngày 15/7, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân định kỳ tháng 7. 

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay (15/7), Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

(QBĐT) - Sáng 15/7, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai dự án. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.