icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Gặp mặt cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

  • 11:47 | Thứ Tư, 22/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 22/6, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. 
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam tỉnh Quảng Bình.
 
Tại buổi gặp mặt, các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã ôn lại truyền thống láng giềng gần gũi giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia và ký ức về thời gian chiến đấu, công tác tại nước bạn.
 
Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước, vốn đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Nhân dân hai nước đã sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành thắng lợi lịch sử mùa xuân 1975.
 
Đặc biệt, quân và dân Việt Nam đã giúp đỡ các lực lượng yêu nước, nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt-Iêng Xa-ri, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Chùa Tháp và hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có hàng chục ngàn con em người Quảng Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận sự cống hiến của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong ghi nhận sự cống hiến của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Hiện nay, Việt Nam có 190 dự án đầu tư sang Campuchia, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,89 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai nước trong những năm gần đây đạt khoảng 3 tỷ USD/năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia. 
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Bình và các địa phương của Campuchia luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh xác định là tình hữu nghị đoàn kết truyền thống đặc biệt.
 
Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, nhằm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, tỉnh Quảng Bình và các địa phương của Campuchia nói riêng, góp phần tuyên truyền rộng rãi mối quan hệ láng giềng gần gũi, truyền thống, gắn bó từ lâu đời đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
 
D.C.H
 

tin liên quan

115 tác phẩm được vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI

Tối 21/6, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Trong tổng số 115 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh tại buổi lễ, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân vinh dự đóng góp 7 tác phẩm, gồm 1 tác phẩm đạt giải A, 2 tác phẩm đạt giải B, 3 tác phẩm đạt giải C và 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique

Chiều 21/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperança Bias đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Việt Nam và Ukraine cam kết tiếp tục hợp tác bảo hộ công dân

Ngày 21/6, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc với Cơ quan di trú và đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine tại trụ sở của Cơ quan di trú Ukraine.