icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 17:10 | Thứ Ba, 02/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 2-11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí và tạp chí trong tỉnh, phóng viên các báo thường trú tại Quảng Bình.
Đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin những nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.
Đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin những nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.
Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông tin những nội dung cơ bản về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. Theo đó, đại hội diễn ra trong 1 ngày, 16-11-2021.
 
Hướng về đại hội, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để tổ chức phát động và xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực, khơi dậy không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng hình ảnh, khẳng định vai trò của tổ chức hội và tạo được sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.
 
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI có chủ đề: “Phụ nữ Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; phát triển tổ chức hội vững mạnh; góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19, cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng đang đồng sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế”. Sau đại dịch, nhiều phụ nữ và trẻ em sẽ chịu ảnh hưởng, gặp khó khăn. Do đó, đại hội được tổ chức bảo đảm trang trọng theo các nội dung, yêu cầu nhưng tiết kiệm.
 
Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng mà chuyển thành những phần quà hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động để gửi đến những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.
 
Trên cơ sở kế hoạch, nội dung tuyên truyền, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền để đại hội thực sự là sự kiện chính trị, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh.
Hiền Chi
 
 

tin liên quan

Quảng Bình phát hiện thêm 7 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 30-10 đến 6 giờ ngày 31-10), Quảng Bình ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, có 3 ca trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam, đã được cách ly theo quy định, 4 ca ở các khu cách ly tập trung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Minh Hóa

(QBĐT) - Sáng nay, 31-10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thủ tướng bắt đầu tham dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Anh

Đúng 7 giờ 10 phút, ngày 31-10 (theo giờ địa phương) chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Prestwick, bắt đầu chuyến công tác tại Anh.