.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh thăm, tặng quà cho cộng đồng nghèo tại huyện Tuyên Hoá

.
16:51, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 26-10, đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã đến thăm, tặng quà cộng đồng nghèo tại huyện Tuyên Hoá.

mhj
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân thăm hỏi công tác dạy và học tại Trường mầm non Sơn Hoá.

Thăm Trường mầm non Sơn Hoá, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân đã ân cần thăm hỏi tình hình công tác dạy và học của nhà trường, đồng thời động viên tập thể cán bộ, giáo viên nơi đây tiếp tục nỗ lực, cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người” ở địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân đã trao tặng 50 triệu đồng cho Trường mầm non Sơn Hoá nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã gặp gỡ, trò chuyện với lãnh đạo và bà con giáo dân thôn Tiền Phong, xã Lê Hoá.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân tặng quà các hộ nghèo tại xã Nam Hoá.
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân trao hỗ trợ thôn Tiền Phong, xã Lê Hóa.

Tại đây, đồng chí đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ thôn sửa chữa công trình thiết yếu trên địa bàn, đồng thời mong muốn bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lương-giáo một lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững quốc phòng-an ninh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương.

Tại xã Nam Hoá, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã trò chuyện, động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo và tặng 10 suất quà (1.000.000 đồng/suất) cho 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Tổng số tiền thăm và hỗ trợ cho cộng đồng nghèo huyện Tuyên Hoá lần này là 110 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Hiền Chi
 

,