icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

  • 14:02 | Thứ Năm, 26/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Thái Lan vào ngày 2/6, U23 Hàn Quốc (ngày 5/6) và U23 Malaysia (8/6).
Các cầu thủ U23 Việt Nam sang UAE tập huấn. (Nguồn: VFF)
Các cầu thủ U23 Việt Nam sang UAE tập huấn. (Nguồn: VFF)
Ngay sau khi giành huy chương Vàng SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ngay lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.
 
Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.
 
Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng chung kết bằng màn đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan vào ngày 2/6.
 
Tiếp đến, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc (ngày 5/6) và khép lại vòng đấu bảng bằng trận gặp U23 Malaysia (8/6).
 
Tại giải đấu này, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gong Oh-kyun.
 
Các thành viên đội bóng hiện đã bay sang UAE để bước vào tập huấn. Tại đây, huấn luyện viên Gong Oh-kyun sẽ có cơ hội tổng duyệt lực lượng thông qua trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.
 
Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1/6 đến ngày 19/6 tại Uzbekistan.
 
Giải đấu năm nay sẽ có sự góp mặt của 16 đội bóng gồm Qatar, Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Australia, Kuwait, UAE, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Iraq, Jordan, Turkmenistan, Việt Nam, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Tajikistan.
 
16 đội bóng này được chia vào 4 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào tứ kết.
 
Lịch thi đấu U23 Việt Nam
 
22h00, ngày 2/6 U23 Thái Lan - U23 Việt Nam
20h00, ngày 5/6 U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
20h00, ngày 8/6 U23 Việt Nam - U23 Malaysia

Theo Huy Khánh (Vietnam+)

 

tin liên quan

Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn với 9 kỷ lục SEA Games 31 ở môn Olympic

Trong số 24 kỷ lục được thiết lập tại SEA Games 31, các vận động viên Việt Nam đóng góp tới 9 kỷ lục ở môn thi đấu Olympic mà điển hình là Bơi lội, Điền kinh và Cử tạ.

Rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác

QBĐT) - Cách đây 76 năm, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" đăng trên báo Cứu quốc. Người nhắn nhủ: "Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục".

Bế mạc SEA Games 31: Chiến thắng của tất cả chúng ta

Phát biểu tại Lễ bế mạc SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đây là chiến thắng của tất cả chúng ta; chiến thắng của tinh thần thể thao trung thực, vô tư, trong sáng, cao thượng; chiến thắng chính mình, chiến thắng của tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.