icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nguyễn Huy Hoàng được đề cử VĐV xuất sắc SEA Games 31

  • 17:38 | Chủ Nhật, 22/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) vinh dự là một trong 4 gương mặt tiêu biểu được đề cử là vận động viên xuất sắc nhất của SEA Games 31. Hy vọng với thành tích đoạt được 5 huy chương Vàng (HCV), Huy Hoàng sẽ là một trong hai VĐV xuất sắc nhất được vinh danh tại lễ bế mạc SEA Games 31.

Thông tin từ Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật SEA Games 31 cho biết, 4 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn để đề cử là vận động viên xuất sắc nhất của SEA Games 31 đều thuộc 2 môn Olympic là điền kinh và bơi (ở nhóm 1 thuộc Hiến chương SEA Games).

Trong đó, thể thao Việt Nam có 2 ứng viên là tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh; 2 VĐV còn lại là tuyển thủ nữ môn bơi Jing Wen Quah (Singapore) và tuyển thủ điền kinh Joshua Robert Atkinson (Thái Lan).

VĐV Nguyễn Huy Hoàng trả lời báo chí sau khi giành HCV tại SEA Games 31.
VĐV Nguyễn Huy Hoàng trả lời báo chí sau khi giành HCV tại SEA Games 31.

Thi đấu tại SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV, trong đó, 4 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội. Cụ thể, Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV ở các nội dung, gồm: 400m tự do (đồng thời phá kỷ lục SEA Games với kết quả 3 phút 48 giây 06); 800m tự do; 1.500m tự do; 200m bướm; tiếp sức 4x200m tự do (phá kỷ lục SEA Games 31 với tổng thành tích 7 phút 16 giây 31). 

Tại SEA Games 31, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31; đồng thời, là VĐV giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam.  

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV cá nhân môn điền kinh ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật; vinh dự được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL-Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31-Nguyễn Văn Hùng tặng Bằng khen của Bộ ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được khi thi đấu.

Nam VĐV Joshua Robert Atkinson (Thái Lan) đoạt 4 HCV môn điền kinh ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức hỗn hợp 4x400m, tiếp sức 4x400m nam.

Nữ VĐV môn bơi Jing Wen Quah (Singapore) đạt thàn tích tổng cộng 6 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games, trong đó, đoạt 3 HCV cá nhân, (1 kỷ lục SEA Games cá nhân) và 3 HCV tiếp sức.

Tại lễ bế mạc SEA Games 31 vào đêm 23/5, Ban Tổ chức sẽ vinh danh danh tính 2 VĐV xuất sắc nhất Đại hội Thể thao Đông Nam Á gồm 1 nam và 1 nữ.

Tân Bình

tin liên quan

Chủ tịch nước và Thủ tướng biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các "cô gái vàng" Việt Nam đã cống hiến hết mình để lần thứ 3 liên tiếp là đội bóng nữ số 1 khu vực.
 

Toả sáng trên đường đua SEA Games 31

(QBĐT) - Tham gia thi đấu tại SEA Games 31, những vận động viên Quảng Bình đã thi đấu tự tin và toả sáng trên đường đua khi mang về những huy chương vàng, huy chương bạc quý giá.

Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31

Giành chiến thắng 1-0 trước tuyển nữ Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm huy chương Vàng bóng đá nữ SEA Games 31 và thiết lập nên kỷ lục mới.