Phát hiện thêm 3 người trong 1 gia đình bị nhiễm Covid-19 ở Tuyên Hóa

  • 11:03 | Thứ Bảy, 20/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 20-11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa cho biết, trên địa bàn huyện ghi nhận thêm 3 trường hợp (TH) F0 trong cộng đồng ở tiểu khu 1 (TT. Đồng Lê ) là người trong một gia đình. 
Cơ sở in ấn photocoppy, nơi có 3 người trong 1 gia đình bị phong tỏa.
Cơ sở in ấn photocoppy, nơi có 3 người nhiễm Covid-19 trong 1 gia đình bị phong tỏa.
3 TH F0 trong một gia đình nói trên, gồm: N.T.V. (SN 1966), L.T.T.H. (SN 1970) và L.T.U. (SN 1927) ở tiểu khu 1. Trong đó, bà L.T.U. có biểu hiện khó thở, đã được đưa vào khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba (TP. Đồng Hới).
 
Theo thông tin dịch tễ của cơ quan y tế, ngày 14-11, sau khi phát hiện chùm lây nhiễm Covid-19 tại huyện Tuyên Hóa, các TH nói trên đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả âm tính.
 
Đến ngày 19-11, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, cho kết quả dương tính. Trong thời gian nói trên, anh N.T.V. chủ yếu ở nhà photocoppy cho khách hàng. 
 Nhiều khu vực dân cư ở TT. Đồng Lê được phong tỏa ngay trong đêm để truy vết F1.
Nhiều khu vực dân cư ở TT. Đồng Lê được phong tỏa ngay trong đêm để truy vết F1.
Chị L.T.T.H. (vợ của anh N.T.V.) là giáo viên Trường tiểu học số 1 Đồng Lê. Ngày 15-11, chị L.T.T.H. có đến khu vực phong tỏa ở tiểu khu 1 (TT. Đồng Lê), sau đó đến Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa và có tiếp xúc với 1 trường hợp F1 (xác định mắc Covid-19 ngày 19-11) đang chăm sóc bệnh nhân F0 tại đây. Đến ngày 17-11, chị H. có biểu hiện mệt mỏi, nghẹt mũi, ho. Ngày 19-11, chị H. đến Trường tiểu học số 1 Đồng Lê để lao động.
 
Theo cơ quan y tế huyện Tuyên Hóa, kết quả xét nghiệm RT-PCR của 3 TH này có tải lượng vi rút rất cao, nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Đáng chú ý, đây là cơ sở in ấn photocoppy nên nguy cơ lưu lượng người đến tiếp xúc rất nhiều.
 
Cũng trong sáng nay, Tuyên Hóa tiếp tục phát hiện 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca F0 đã được cách ly tại nhà. Đáng chú ý, TH F0 L.C.N. (SN 1994) ở tiểu khu 1 (TT. Đồng Lê) là cán bộ trong ngành nội chính.
 
Theo thông tin dịch tễ, ngày 14-11, L.C.N. đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính. Từ ngày 14 đến 19-11, chủ yếu làm việc tại trụ sở cơ quan, tiếp xúc với một số đồng nghiệp và có về nhà ông ngoại ở xã Thạch Hóa, nhà bố mẹ ở tiểu khu 1, TT. Đồng Lê. Ngày 19-11, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe của trường hợp này vẫn bình thường.
 
Như vậy, trong 2 ngày 19 và 20-11, Tuyên Hóa ghi nhận 7 ca F0, trong đó có 4 ca trong cộng đồng. Hiện tại, cơ quan y tế và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 huyện Tuyên Hóa đang tích cực khoanh vùng, truy vết những người có tiếp xúc với các TH nói trên và phong tỏa khu vực có người bị nhiễm Covid-19.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 19-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm 27 ca nhiễm Covid-19, trong đó 2 ca chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 19-11 đến 6 giờ ngày 20-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca chưa rõ nguồn lây, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

TP. Đồng Hới: Thông báo khẩn truy vết các trường hợp F1, F2

(QBĐT) - Chiều nay, 19-11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đồng Hới đã thông báo khẩn tìm người đến những địa điểm liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có các địa điểm sau: