Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024

  • 15:00 | Thứ Tư, 16/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 15/11 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News
Phát biểu với báo giới từ khu dinh thự cá nhân Mar-a-Lago ở Florida cùng ngày, tỷ phú, cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông nói: "Tối nay, tôi chính thức tuyên bố tư cách ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024".
 
Tỷ phú Trump cho biết ông đã đệ đơn đăng ký tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, một thủ tục bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân nào muốn tham gia tranh cửa tổng thống Mỹ.
 
Ông Donald J. Trump sinh ngày 14/6/1946 là một tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Ông Trump là thành viên Đảng Cộng hòa và từng giữ cương vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ trong một nhiệm kỳ kéo dài từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2021.
 
Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Donald Trump nổi tiếng với khẩu hiệu tranh cử "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again) và theo đuổi quan điểm chính sách "Nước Mỹ trên hết" (America First).
 
Phát biểu tại Mar-a-Lago, tỷ phú Donald Trump đã chỉ trích xu thế toàn cầu hóa, đồng thời nhấn mạnh "sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ sẽ bắt đầu ngay thời điểm này".
 
Theo kết quả các cuộc thăm dò của AP và CNN gần đây, tỷ lệ ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa dành cho ông Trump không còn cao như trước. Tuy nhiên, ông vẫn là một nhân vật nổi bật của "Những chú voi" và được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá nhất hiện nay có thể được đảng này chọn làm ứng cử viên tổng thống năm 2024.
 
Sự kiện cựu Tổng thống Trump tuyên bố ra tranh cử diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa gần như chắc chắn giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ vẫn tiếp tục kiểm soát Thượng viện.
 
Truyền thông Mỹ thời gian qua cho biết đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ cũng có ý định tái tranh cử năm 2024 nhưng sẽ chỉ công bố quyết định chính thức vào đầu năm sau.
 
Theo Thanh Tuấn/Báo Tin tức

tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan

Các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Vương quốc Anh đã tham gia cuộc họp khẩn cấp sau khi xảy ra một vụ nổ ở Ba Lan được cho là do tên lửa gây ra.
 

Ba Lan đặt nhiều đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Piotr Muller cho biết quyết định nâng tình trạng sẵn sàng của một số đơn vị chiến đấu và một số đơn vị quân đội khác đã được đưa ra.
 

Israel nâng cấp hàng rào thép gai ngăn cách với khu Bờ Tây

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Israel, đoạn tường rào an ninh với khu Bờ Tây được làm bằng thép, tương tự như tường rào ngăn cách Israel với Dải Gaza và Ai Cập.