Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

  • 10:58 | Thứ Năm, 21/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 21/4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, triển khai tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan điều hành thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan điều hành thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022.
Cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và nỗ lực tham mưu của lực lượng vũ trang đối với cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo nên công tác tuyển quân năm 2022 đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh giao.
 
Nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 được khen thưởng.
 
Cụ thể, thành phố đã giao 75 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội nhân dân, 32 tân binh nhập ngũ vào các đơn vị công an nhân dân. Thành phố cũng thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm, động viên đặc biệt đối với công dân trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. Bình quân mỗi công dân được tặng 5,5 triệu đồng.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2022.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2022.
Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2022 còn gặp một số khó khăn, như: công dân có độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ giảm và thường xuyên biến động; tỷ lệ mắc các bệnh cận thị, viễn thị, huyết áp có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, việc sơ tuyển ở một số xã, phường thiếu chặt chẽ, chưa nắm chắc tiền sử bệnh của công dân; công tác nắm, phát hiện công dân có sử dụng chất gây nghiện còn hạn chế...
 
Với mục tiêu năm 2023 giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng tốt, TP. Đồng Hới tiếp tục chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho toàn dân, xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
 
Thành phố cũng chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp, kinh nghiệm về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ chủ chốt, nhất là cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành liên quan, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an, y tế, thực hiện đúng phương châm “tuyển chọn người nào chắc người đó”.
 
Đồng thời, TP. Đồng Hới thực hiện tốt công tác tuyển quân nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng thường trực, tạo nguồn dự bị động viên cho địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng-an ninh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
                                                                              Hương Trà

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Sơ kết 5 năm thực hiện các chỉ thị về xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không"

(QBĐT) - Chiều 20/4, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị số 200-CT/ĐU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không". 

Khi lính biên phòng tăng gia sản xuất

(QBĐT) - Đóng quân trên địa bàn biên giới, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ được giao, các đồn biên phòng còn chủ động trồng trọt, chăn nuôi nhằm cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe cho bộ đội.
 

Những ngày đầu quân ngũ

(QBĐT) - Qua 1,5 tháng huấn luyện, sinh hoạt, học tập tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, những chiến sĩ mới nhập ngũ đã quen dần với cuộc sống, môi trường quân đội.