Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chúc Tết lực lượng vũ trang nước bạn Lào

  • 09:44 | Chủ Nhật, 10/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Lào (5/4/1961-5/4/2022), trong các ngày 6 đến 9/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đến gặp gỡ, trao đổi tình hình và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang hai tỉnh Khăm Muộn; Savannakhet và Sư đoàn 4 Bộ Quốc phòng, nước CHDCND Lào.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có thượng tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và đại diện một số đơn vị đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền, tiếp giáp biên giới Việt Nam-Lào.
 
Đón tiếp đoàn tại các đơn vị bạn, có thiếu tướng Sổm Khen Ắp Pá Sỏn, UVTV Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn; đại tá Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn; thiếu tướng Sy Tha Vy Say, UVTV Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet; đại tá Sẵng Thoong Si Pá Sợt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Savannakhet; đại tá Tang ta Tạt Vơn Khăm, Sư đoàn trưởng sư đoàn 4, Bộ Quốc phòng (Lào).   
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.
Đoàn công tác BĐBP Quảng Bình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.
Đến thăm, chúc Tết, thay mặt đoàn công tác, đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tặng hoa, chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của các đơn vị, qua đó gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến gia đình, người thân và cán bộ, nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung và tỉnh Khăm Muộn; Savannakhet và Sư đoàn 4 Bộ quốc phòng nước bạn Lào nói riêng đón Tết cổ truyền Bunpimay an vui, sức khỏe, đầm ấm và nhiều thắng lợi mới.
 
Đại tá Trịnh Thanh Bình bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết giữa các lực lượng, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.
Đoàn công tác BĐBP Quảng Bình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.
Tại các đơn vị bạn, hai bên thông tin cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả phối hợp công tác của các đơn vị; duy trì tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp nắm, xử lý tình hình, vụ việc, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào và thực hiện, chấp hành nghiêm pháp luật trên biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết.   
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thực hiện nghi lễ cầu may (phong tục Lào) cho cán bộ BCH Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thực hiện nghi lễ cầu may (phong tục Lào) cho cán bộ BCH Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào.
Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; chủ động nắm chắc tình hình biên giới, vùng biển; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Cham pasak (Lào).
 
BĐBP Quảng Bình đã thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường", giúp đỡ 7 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường tiểu học, trung học cơ sở cụm bản Lằng Khằng và cụm bản Nọong Ma, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn; Đồn Biên phòng Làng Ho nhận giúp đỡ 1 cháu ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sê Pon, tỉnh Savannakhet. Thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. 
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 Bộ quốc phòng Lào.
Đoàn công tác BĐBP Quảng Bình tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 Bộ Quốc phòng Lào.
Nổi bật, năm 2021, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 695 vụ/850 đối tượng, thu gần 320.000 viên ma túy tổng hợp, 4 kg ma túy đá, 13 kg heroin, 20 kg cần sa và nhiều tang vật liên quan khác.
 
Đấu tranh thành công 4 chuyên án, 14 kế hoạch nghiệp vụ; phát hiện 68 vụ/ 87 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; tiếp nhận Công an tỉnh Khăm Muộn trao trả 12 vụ/ 23 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Lào (trong đó có 3 đối tượng bị truy nã).
Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tặng quà chúc tết Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tặng quà chúc Tết Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Lãnh đạo các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet, Sư đoàn 4 Bộ Quốc phòng (Lào) cảm ơn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào những tình cảm quý báu, thân tình, tốt đẹp.
 
Các đơn vị của hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuần tra song phương quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục phối hợp chặt chẽ các hoạt động công tác, giao lưu ký kết, cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa các đơn vị.
 
Đặc biệt, BĐBP tỉnh sẽ tổ chức "Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh"; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào), góp phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị, hợp tác Việt-Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"...
 
Châu Thành

tin liên quan

Ấn tượng hội thi kỹ thuật đại đội Thiết giáp

(QBĐT) - Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị, ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đại đội thiết giáp-hội thi kỹ thuật đại đội Thiết giáp BTR152 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chính thức khai mạc. 

Lực lượng BĐBP tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

(QBĐT) - Ngày 30/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng" giai đoạn 2016-2021. 

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy nội địa

(QBĐT) - Thời gian qua, các cơ quan chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy, Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể kết hợp với việc tuyên truyền để các đơn vị kinh doanh vận tải, người lái phương tiện và người dân khi tham gia lưu thông đường thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định.