Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:

Khảo sát tư tưởng hạ sỹ quan, binh sỹ trước khi xuất ngũ

  • 18:20 | Thứ Bảy, 25/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức đoàn công tác tiến hành khảo sát nắm tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và tâm tư nguyện vọng của hạ sỹ quan, binh sỹ xuất ngũ năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh có 96 đồng chí hạ sỹ quan, binh sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh có 96 đồng chí hạ sỹ quan, binh sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh có 96 đồng chí hạ sỹ quan, binh sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Căn cứ vào kết quả huấn luyện, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tư tưởng theo hai hình thức, vừa đối thoại trực tiếp, vừa phát phiếu thăm dò nhận thức cũng như tâm tư nguyện vọng của hạ sỹ quan, binh sỹ.
 
Kết quả khảo sát cho thấy, 100% hạ sỹ quan binh sỹ nắm vững các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kỹ chiến thuật và kiến thức chuyên môn được truyền thụ; có phẩm chất đạo đức tốt, an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đơn vị. Nhiều đồng chí phấn đấu tốt, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Một số hạ sỹ quan, binh sỹ cũng thẳng thắn chia sẻ tâm tư nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc tạo điều kiện hỗ trợ giới thiệu tham gia các lớp học nghề theo nhu cầu.
 
Đây chính là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của hạ sỹ quan, binh sỹ trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ và đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, rèn luyện bộ đội trong thời gian tiếp theo.
 
Lan Anh – Thanh Sơn 
 

tin liên quan

Lực lượng Cảnh sát biển: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân

(QBĐT) - Theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, một trong bảy nhóm nhiệm vụ chính của lực lượng Cảnh sát biển được quy định tại Điều 8, Luật Cảnh sát biển Việt Nam là thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó có tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm

(QBĐT) - Hàng năm, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên có gió mùa, biển động, khu vực ven biển có sương mù, hạn chế tầm quan sát của lực lượng chức năng. Lợi dụng thực tế này, bằng nhiều phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) thường gia tăng hoạt động, gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các tuyến biển, giá cả thị trường cũng như quyền lợi tiêu dùng của người dân…

Đảng ủy Quân khu 4 tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

(QBĐT) - Ngày 24-12, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ 5, khoá XI (phiên toàn thể) ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2022.