Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình-Công an tỉnh Khăm Muộn gặp gỡ trao đổi tình hình

  • 08:29 | Chủ Nhật, 19/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 18-12, tại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đoàn công tác của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình-Việt Nam do đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình với đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muộn-Lào. Đại tá Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn phía bạn.
 
Trao đổi tình hình giữa BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn.
Trao đổi tình hình giữa BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Khăm Muộn.
Thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phối hợp của hai lực lượng. Tuy nhiên, các đơn vị cũng đã kịp thời làm tốt công tác thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới; hạn chế tối đa các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan qua biên giới.
 
Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, chặt đứt nhiều đường dây vận chuyển ma túy liên quốc gia; giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu. 
 
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng trao vật chất, thiết bị y tế cho lực lượng Công an tỉnh Khăm Muộn. Đại tá Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc thay mặt đoàn tiếp nhận.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao vật chất, thiết bị y tế cho lực lượng Công an tỉnh Khăm Muộn. Đại tá Thíp Phạ Chăn Phô Xay, Giám đốc thay mặt đoàn tiếp nhận.
Giải quyết hiệu quả tình hình trong thời gian tới, hai bên tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và các cơ chế hợp tác hai bên; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình hoạt động của các loại đối tượng phản động có âm mưu phá hoại, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Việt-Lào; các loại tội phạm liên quan ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người... đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
 
Tổ chức các cuộc gặp gỡ trên biên giới để kịp thời thông báo, trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng nhau phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững lâu dài.
 Đoàn công tác BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình khánh thành và bàn giao công trình - Bốt kiểm soát cảnh sát giao thông cho Công an tỉnh Khăm Muộn
Đoàn công tác BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình khánh thành và bàn giao công trình Bốt kiểm soát cảnh sát giao thông cho Công an tỉnh Khăm Muộn
Dịp này, hưởng ứng chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình Bốt kiểm soát cảnh sát giao thông và trao tặng một số vật chất trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho Công an tỉnh Khăm Muộn trị giá gần 500 triệu đồng. Đây là tình cảm chân thành của cán bộ chiến sỹ BĐBP Quảng Bình mong muốn phần nào giúp đỡ lực lượng của bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
                                                   Hoài Nam

tin liên quan

Những đơn vị tiền thân của LLVT Bình Trị Thiên

(QBĐT) - Cách mạng Tháng Tám thành công, trong không khí sôi sục cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta ra sức xây dựng lực lượng mọi mặt. Đi đôi với nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa, cả nước tích cực phát triển lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, quyết tâm bảo vệ Nhà nước công nông còn non trẻ, chống lại dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc...

Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân"

(QBĐT) - Sáng nay, 17-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" tại Quảng Bình.

Nâng cao chất lượng trong diễn tập khu vực phòng thủ TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Sáng nay, 17-12, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp Khoa học-Công nghệ (KH-CN) cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: "Nghiên cứu hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ TP. Đồng Hới", do Ban Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới chủ trì thực hiện.