Vào sửa xe, "tiện tay" cuỗm luôn máy xiết bu-lông

  • 15:47 | Thứ Hai, 08/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an huyện Quảng Trạch vừa phối hợp Phòng PC08 Công an tỉnh điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý về tội Trộm cắp tài sản.
Tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý về tội Trộm cắp tài sản.
Theo đó, ngày 06/8/2022, Công an huyện nhận được nguồn tin về tội phạm và hồ sơ liên quan tin báo về tội phạm của anh Nguyễn Hữu Vệ (SN 1972, ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), bị kẻ gian đột nhập trộm 1 máy xiết bu-lông nhãn hiệu Firebird, trị giá gần 10 triệu đồng.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng Công an xã Quảng Đông phối hợp Phòng PC08 tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Quốc Thắng (SN 1975) trú ở ở thôn 4, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 
Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận vào khoảng 23h30’ ngày 24/7/2022, khi đang điều khiển xe ô tô đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 1 đi vào miền Nam thì xe ô tô bị hỏng nên đã dừng xe ở gara Đức Vệ (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) để sửa chữa. Sau khi vào gara, thấy không có người quản lý nên đối tượng đã trộm máy xiết bu-lông nói trên và nhanh chóng tẩu thoát vào miền Nam.
 
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý  theo quy định của pháp luật.
 
Đinh Hoàng

tin liên quan

Công an TX. Ba Đồn bắt đối tượng trộm điện thoại di động

(QBĐT) - Ngày 29/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX. Ba Đồn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Tân (SN 1997, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn) về hành vi trộm cắp tài sản.
 

Khai thác trái phép hơn 34.000m3 cát, bị buộc nộp phạt hơn 1 tỷ đồng

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Tài nguyên-Môi trường cho biết, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tâm Anh (có trụ sở ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) sau khi Giám đốc Sở TNMT có công văn chuyển hồ sơ vi phạm hành chính và đề xuất xử lý hành vi vi phạm của công ty này.

Phân loại đơn vị hành chính mang tính thống nhất quốc gia nhưng có tính đặc thù

Sáng 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc của Ủy ban Pháp luật với các bộ, ngành liên quan về một số nội dung liên quan việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.