Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  • 06:15 | Thứ Sáu, 24/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, cùng với việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Quảng Trạch đẩy mạnh vận động nhân dân chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
 
Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Quảng Trạch Phan Thị Lệ Hằng cho biết, để thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững, huyện thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân thay đổi tư duy sản xuất từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô theo hướng gia trại, trang trại, đa dạng hóa các loại vật nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh.
 
Nhờ đó, mặc dù thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trâu bò xảy ra tại một số địa phương, nhưng với sự kiểm soát kịp thời, khống chế tốt dịch bệnh, người dân mạnh dạn đầu tư tăng đàn, nên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện sinh trưởng và phát triển ổn định. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn huyện có gần 61.500 con, đàn gia cầm có trên 722.000 con.
 
Đặc biệt, thực hiện Chương trình hành động số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2021-2025, huyện Quảng Trạch đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất, tạo động lực giúp người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế, bảo đảm an toàn thực phẩm.
 
Hiện, toàn huyện có 17 cơ sở chăn nuôi tập trung có ứng dụng công nghệ cao trong một số khâu sản xuất, như: Áp dụng công nghệ trong lai tạo giống, xây dựng chuồng trại khép kín có hệ thống điều hòa nhiệt độ, tự động hóa trong cung cấp thức ăn, sử dụng các giống chất lượng cao ngoại nhập... Đồng thời, xây dựng được một số mô hình với các đối tượng nuôi mới, như: Dúi, chồn hương, lợn rừng, hươu sao lấy nhung, bước đầu đem lại hiệu quả cao và có triển vọng nhân rộng trên địa bàn.
Nông dân Quảng Trạch đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
Nông dân Quảng Trạch đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là sau khi dồn điền đổi thửa, xã Quảng Phương đã quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại. Chủ tịch UBND xã Quảng Phương Lê Hồng Việt cho biết, xã lồng ghép các chương trình, dự án để người dân tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi theo công nghệ cao; tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư trang thiết bị, máy móc, chuồng trại hiện đại để phát triển chăn nuôi. Nhờ vậy, trên địa bàn xã ngày càng có nhiều mô hình chăn nuôi  theo hướng bền vững, an toàn sinh học, VietGAP gắn với bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Tận dụng diện tích đất vườn nhà rộng, gia đình chị Ngô Thị Ngọ, ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương đã đầu tư vốn, đào ao, khoanh vườn để chăn nuôi vịt đẻ trứng. Nhờ kỹ thuật chăn nuôi tốt, ý thức vệ sinh phòng dịch chu đáo, những năm qua, gia trại của gia đình chị Ngọ không xảy ra dịch bệnh, đàn vịt đẻ trứng đều đặn. Với số lượng 1.000 con, bình quân mỗi ngày, gia đình chị Ngọ thu hoạch được 800 quả trứng bán ra thị trường. Nhờ đó, gia đình chị luôn có nguồn thu nhập khá ổn định. 
 
“Gia đình tôi đầu tư nuôi con vịt đẻ gần 10 năm nay. Trong quá trình chăn nuôi, chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt việc phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nên đàn vịt phát triển tốt, không bị bệnh. Hiện tại tôi đang nuôi 1.000 vịt đẻ, mỗi ngày cho sản lượng trứng bình quân 800 quả, trừ chi phí thức ăn hàng ngày, còn lại 300.000-500.000 đồng tiền lãi, đủ trang trải gia đình, nuôi con ăn học”, chị Ngọ chia sẻ.
 
Theo Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Quảng Trạch Phan Thị Lệ Hằng, trong thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn quy mô trang trại và hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và hợp tác liên kết chuỗi giá trị sản xuất.
 
Trong đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư và liên kết hợp tác phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh và giết mổ, tập trung bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, góp phần tạo việc làm cho người lao động nông thôn.
 
Box: Huyện Quảng Trạch phấn đấu đạt tốc độ giá trị tăng trưởng trên ngành chăn nuôi là 4%/năm, tỷ trọng chăn nuôi chiếm khoảng 54,1% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.
Phan Phương

tin liên quan

Tuyên Hóa: Trồng gần 400ha rừng bằng cây bản địa trên đất vi phạm

(QBĐT) - Từ năm 2022 đến nay đã có 213 hộ dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đăng ký trồng lại rừng bằng cây bản địa với diện tích gần 400ha trên đất vi phạm.

Bố Trạch: Các chỉ tiêu nông nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch

(QBĐT) - Sáng 23/11, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2023.

Giải ngân hơn 200 tỷ đồng gói vay giải quyết việc làm

(QBĐT) - Ông Trần Văn Tài, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh Quảng Bình cho biết, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã giải ngân 204 tỷ đồng gói vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.