Dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch: Cần kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng

  • 05:30 | Thứ Tư, 22/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đang được chủ đầu tư và các nhà thầu quyết liệt thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ theo kế hoạch đã xác định. Tuy nhiên hiện tại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) ở đây vẫn đang gặp phải một số vướng mắc cần tháo gỡ.
 
Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ
 
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, chủ đầu tư đang triển khai 3 dự án thành phần chính, đó là: Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I và dự án NMNĐ Quảng Trạch II.
 
Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2 (thuộc EVN) Nguyễn Văn Thành cho biết, với dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, hiện tại chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng, vận hành các NMNĐ Quảng Trạch I và Quảng Trạch II, cảng nhập than có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 DWT và đê chắn sóng. Trong đó, đối với hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng, nhà thầu đang thi công đắp đá đê chắn sóng, sản xuất, lắp đặt khối phá sóng, cọc khoan nhồi bến và cầu dẫn, hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng của hạng mục.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra tiến độ thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra tiến độ thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
Đối với dự án NMNĐ Quảng Trạch I, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra, tiến độ tổng thể tính đến ngày 15/11/2023 đạt 42,21%. Cụ thể, ở hạng mục công trình tạm, đã hoàn thành khu nhà làm việc của nhà thầu EPC, khu nhà ở và các hạng mục, như: Đường, điện thi công, hàng rào...
 
Với công trình chính, hoàn thành 100% cọc khoan nhồi, cọc PHC (cọc bê tông ly tâm ứng lực trước cường độ cao) đạt 65%, gia cố nền kho than đạt 68%; móng nhà tua bin tổ máy 1 đạt 90%, móng nhà tua bin tổ máy 2 đạt 47%; đã hoàn thành móng lò hơi tổ máy 1 và hoàn thành 99% móng lò hơi tổ máy 2. Hệ thống xử lý nước đạt 54%, ống khói 49%; các hạng mục: Móng hệ thống khử bụi tĩnh điện tổ máy 1 và tổ máy 2, kết cấu thép lò hơi tổ máy 1 tầng 1 cũng đã hoàn thành từ trên 60%-90% khối lượng, đơn vị thi công đang tiến hành lắp kết cấu thép tầng 2.
 
Về lắp dựng phần thiết bị công nghệ, nhà thầu đã lắp đặt xong 6 hộp giảm tốc cho 6 máy nghiền than của tổ máy 1, đang lắp đặt mâm nghiền cho các máy nghiền của tổ máy 1; lắp đặt, căn chỉnh cân bằng và định tâm bệ đỡ chân đế cho 6 máy nghiền than của tổ máy 1. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành đưa vào hoạt động tổ máy 1 của nhà máy là tháng 6/2025 và tổ máy 2 là tháng 12/2025. 
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Đối với dự án NMNĐ Quảng Trạch II, theo Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, sẽ chuyển đổi nhiên liệu từ than sang LNG và nâng công suất từ 1.200MW lên 1.500MW, chủ đầu tư đang triển khai thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023.
 
Vướng mắc cần tháo gỡ
 
Là dự án trọng điểm mang tính động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia, các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch luôn được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm bảo đảm tiến độ thi công, đưa vào vận hành theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện tại các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch vẫn đang gặp phải một số khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB.
 
Theo chủ đầu tư cho biết, tại dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, hạng mục trạm bơm nước làm mát hiện còn 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ hoa màu với lý do là đơn giá bồi thường thấp. Hạng mục kênh nhận nước làm mát (20,33ha) còn 2 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ cây trồng trên đất UBND xã quản lý do đơn giá thấp, 1 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ hoa màu do đơn giá thấp. Khu vực băng tải than, đường ống xả nước làm mát (9,08ha) còn 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường do đơn giá thấp, 1 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ cây trồng trên đất do đơn giá thấp, đồng thời có 3 ngôi mộ của 1 hộ dân nằm trên phạm vi đường ra cảng than chưa di dời. Ngoài ra, còn một số cây cối của các hộ chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, vì vậy, mặt bằng khu vực này chưa được bàn giao.
Công trình cảng nhập than và đê chắn sóng.
Công trình cảng nhập than và đê chắn sóng.
Tại bãi thải xỉ hiện còn 73 thửa đất (khoảng 3,4ha) do UBND xã quản lý chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ hoa màu do có tranh chấp đất đai nên UBND xã chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; 124 thửa đất đang niêm yết công khai phương án hỗ trợ hoa màu. Khu vực NMNĐ Quảng Trạch II còn 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường với lý do đơn giá thấp; 49 thửa đất UBND xã quản lý chưa lập phương án bồi thường do chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Đơn vị chức năng đang niêm yết công khai phương án đền bù của 3 hộ có tài sản, công trình trên đất UBND xã quản lý.
 
Mặt khác, ở tuyến đường ống cung cấp nước ngọt cho NMNĐ Quảng Trạch I, hiện vẫn đang gặp một số vướng mắc, do vẫn còn hàng chục hộ dân ở các xã Quảng Châu, Quảng Kim chưa chịu nhận tiền đền bù, bởi các nguyên nhân, như: Đơn giá thấp, chênh lệch đơn giá giữa xã đồng bằng và miền núi. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp đang tranh chấp đất đai ở xã Quảng Hợp.
 
Phối hợp chặt chẽ trong công tác GPMB
 
Tại cuộc làm việc với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và EVN mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh, các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là công trình trọng điểm, có tính động lực trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với những vướng mắc hiện nay mà dự án đang gặp phải, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị EVN tích cực phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch và các sở, ngành liên quan của tỉnh để tháo gỡ, nhằm bảo đảm đúng tiến bộ, trên cơ sở bảo đảm đúng các quy định về chính sách bồi thường, GPMB.
Một góc khu tái định cư Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại thôn 19/5, xã Quảng Đông (Quảng Trạch).
Một góc khu tái định cư Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại thôn 19/5, xã Quảng Đông (Quảng Trạch).
Đồng thời, UBND huyện Quảng Trạch cần kịp thời rà soát, thẩm định, chốt danh sách và phê duyệt các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư (TĐC), hoàn thành xây dựng các khu TĐC và bố trí các hộ trong đủ điều kiện đã được duyệt vào khu TĐC để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công. Các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện phương án xử lý chất nạo vét hạng mục cảng nhập than; quy hoạch bãi đổ thải của NMNĐ Quảng Trạch I và tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác GPMB dự án NMNĐ Quảng Trạch II.
 
Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: NMNĐ Quảng Trạch I sử dụng lò hơi kiểu trực lưu, đốt than phun (PC) trực tiếp, tua bin kiểu ngưng hơi truyền thống, thông số hơi trên siêu tới hạn. Nồng độ các chất trong khí thải, nước thải trước khi thải ra môi trường không chỉ đáp ứng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của pháp luật Việt Nam hiện hành mà còn đáp ứng bộ tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới. Mặt khác, tro xỉ của nhà máy là loại vật liệu sạch được dùng trong nhiều ngành công nghiệp khác, đã được một số đơn vị trong khu vực đặt hàng tiêu thụ.

Về công tác bố trí TĐC của dự án, đến nay đã thực hiện được 3 giai đoạn với tổng số 576 lô đất (38ha), trong đó các khu TĐC giai đoạn 1, 2 đã cơ bản xây dựng xong, giai đoạn 3 đang hoàn thiện 2 gói thầu hạng mục cảnh quan, thoát nước giao thông (đạt 85%) nhưng đủ điều kiện bố trí TĐC. Hội đồng GPMB huyện Quảng Trạch đã bố trí 1 lô đất có diện tích là 500 mét vuông cho các hộ dân có đất ở và nhà ở bị thu hồi. Đối với các hộ dân (đã tách hộ) cùng chung sống với bố mẹ trên cùng 1 thửa đất bị thu hồi cũng được Hội đồng GPMB bố trí 1 lô đất TĐC là 250 mét vuông.

"Hiện nay, còn 175 hộ dân chưa được chốt danh sách để trình UBND huyện Quảng Trạch phê duyệt hộ đủ điều kiện bố trí đất TĐC. Đây là các hộ dân tách hộ trước thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất, trong đó phần lớn các hộ dân chưa lập gia đình, vì vậy, cần rà soát kỹ, bảo đảm đúng quy định. Trên cơ sở bố trí các lô đất còn lại, đơn vị chức năng sẽ tiến hành xác định quy mô để đầu tư xây dựng khu TĐC giai đoạn 4", Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Phan Văn Thanh cho biết.
Anh Tuấn

tin liên quan

Măng rừng Hóa Thanh

(QBĐT) - Được sự giúp đỡ của các tổ chức hội cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hóa Thanh (Minh Hóa) đã thành lập tổ hợp tác chế biến măng rừng.

Chuyện quản lý: Rùng mình với thực phẩm bẩn

(QBĐT) - Tới đây, trước thông tin nghi vấn cá khoai dương tính với foocmon xuất hiện tại huyện Bố Trạch, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra sự việc.

Giải ngân kịp thời nguồn vốn chính sách

(QBĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP (NQ 181) về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP (NQ 11).