"Gieo chữ, trồng người" ở miền biên giới
(QBĐT) - Đứng chân trên miền biên viễn Lệ Thủy, Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBT TH) và THCS Lâm Thủy không chỉ là điểm sáng trong công tác “trồng người” mà còn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn phát động. Các thầy, cô giáo nơi đây đã cùng nhau xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần ươm mầm tri thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Cùng với việc nâng cao công tác dạy và học, Công đoàn Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy luôn quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động (CB, ĐV, NLĐ). Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa trong chuyên môn cũng như đời sống khi phần lớn CB, ĐV, NLĐ ở nội trú trong bối cảnh điều kiện đi lại khó khăn, sinh hoạt còn eo hẹp.
Thầy giáo Ngô Mậu Tình, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, hàng năm, công đoàn cùng với chuyên môn tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành Giáo dục đến CB, ĐV, NLĐ; phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại đơn vị, tập trung vào các nội dung, như: Tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động, quỹ công đoàn, quỹ phúc lợi xã hội, quản lý và sử dụng tài sản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Công đoàn cùng với chuyên môn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, như: Chế độ thâm niên, khen thưởng giáo viên có thành tích cao... Đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện để ĐV tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.
![]() |
Công đoàn cũng đã phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống, hò khoan Lệ Thủy, thể thao, nhảy dân vũ,... cho học sinh toàn trường; phát động các phong trào thi đua, như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ĐV, NLĐ huyện Lệ Thủy thi đua làm theo lời Bác”…
Công tác nữ công và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được Công đoàn nhà trường phát động lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó, tạo không khí hứng khởi để nữ cán bộ, viên chức, lao động nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như chăm lo tốt cuộc sống gia đình.
Nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2024-2025: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương” để mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Đặc biệt, ngoài việc tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, CB, ĐV, NLĐ sẽ tích cực ủng hộ Quỹ vì học sinh nghèo tại đơn vị, qua đó, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, thầy giáo Ngô Mậu Tình cho hay. |
Vừa xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác dạy và học của nhà trường đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục huyện Lệ Thủy. Theo thầy giáo Ngô Mậu Tình, học kỳ 1 năm học 2024-2025, nhà trường đã đạt được những thành tích nổi bật, như: 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; đội tuyển Sinh học lớp 8 đoạt giải nhất đồng đội (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích); đội tuyển Tin học lớp 8 đoạt 1 giải khuyến khích; đội tuyển Toán lớp 6 đoạt 2 giải khuyến khích; đội tuyển Tiếng Anh lớp 7 đoạt 2 giải khuyến khích cấp huyện; về thể dục thể thao có 3 em đoạt huy chương đồng bơi lội cấp huyện…
“Là cơ sở giáo dục ở miền biên giới với 80% học sinh người dân tộc Bru-Vân Kiều (tổng số học sinh toàn trường là 336 em-P.V) thì những thành tích đó chính là “quả ngọt” trong công tác “gieo chữ, trồng người””, thầy giáo Ngô Mậu Tình tự hào bộc bạch.
Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy Nguyễn Cao Thành cho biết: Công đoàn Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy là một trong những tổ chức công đoàn tiêu biểu của huyện. Các thầy, cô giáo không chỉ cần mẫn trên bục giảng truyền dạy tri thức cho học sinh nơi miền biên viễn để các em trở thành người có ích cho xã hội mà còn tích cực vận động được các nguồn lực xã hội hóa để tiếp sức cho học sinh vững bước đến trường.
Trên chặng đường “gieo chữ” nơi miền biên giới đội ngũ CB, ĐV, NLĐ Trường PTDTBT TH và THCS Lâm Thủy đã đóng góp những thành tựu rất đáng ghi nhận, họ trở thành “bệ đỡ” cho học sinh bay cao và vươn xa trên con đường học vấn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Đông A