80 giáo viên được công nhận "Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh"

  • 13:48 | Thứ Sáu, 13/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/5, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức tổng kết, trao thưởng hội thi giáo viên (GV) dạy giỏi bậc học mầm non cấp tỉnh năm học 2021-2022.
 
Qua gần 1 tháng diễn ra hội thi (15/4 đến 10/5/2022), 80 GV là những gương mặt xuất sắc được là chọn từ vòng thi cơ sở đã thể hiện tốt 2 nội dung, gồm: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hành hoạt động dạy học.
Ban tổ chức trao giải nhất cho các GV đạt giải
Ban tổ chức trao giải nhất cho các GV đạt giải.

Hầu hết GV dự thi đã có sự sáng tạo, đổi mới trong xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

Đặc biệt, ở phần thi thực hành, GV đã thể hiện tốt kỹ năng, phương pháp sư phạm, tạo hứng thú cho trẻ trong các hoạt động, giúp trẻ phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các GV đạt giải
Ban tổ chức trao giải nhì cho các GV đạt giải.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 11 giải nhì, 17 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các GV đạt giải và cấp giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2021-2022” cho 80 GV.

Ban tổ chức trao giải ba cho các GV đạt giải
Ban tổ chức trao giải ba cho các GV đạt giải.

Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, thiết thực trong đội ngũ GV ở các nhà trường. Đây cũng là cơ hội cho cán bộ quản lý, GV trong các trường học giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau với mục đích tạo những chuyển biến tích cực trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời, là căn cứ để ngành GD-ĐT đánh giá đúng thực trạng đội ngũ GV bậc học mầm non để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Nh. V

tin liên quan

Nỗ lực xây dựng uy tín, thương hiệu cho nhà trường

(QBĐT) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB) ngày 28/4 nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của trường thời gian qua, định hướng công tác thời gian tới.

Bảy cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings

Sáng 28/4, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu.

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

(QBĐT) - Ngày 28/4, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030".