Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

  • 16:38 | Thứ Năm, 28/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28/4, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Chương trình được triển khai nhằm tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên (TN), thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, khát vọng lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.  
 
Mục tiêu của chương trình là phấn đấu 100% TN thuộc lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên (HS, SV) và ít nhất 75% tổng số TN Việt Nam còn lại ở trong nước và nước ngoài được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước do cơ quan, đơn vị tổ chức. Hàng năm, phấn đấu 100% HS, SV được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống; 100% HS, SV và ít nhất 80% thiếu niên, nhi đồng được tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể; giới thiệu 2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
 
Mục tiêu đề ra là đến năm 2025 có trên 80% HS, SV ở đô thị, trên 70% HS, SV ở vùng nông thôn, 60% HS, SV vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi làm việc, học tập; 100% HS, SV được giáo dục hướng nghiệp; 25% HS, SV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học…
 
Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các trường học đã trình bày tham luận giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TN, đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các nội dung của chương trình.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam là nhiệm vụ hết sức quan trọng được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Đảng luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của TN trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước. Chăm lo, phát triển TN vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, công tác giáo dục TN, thiếu niên, nhi đồng toàn diện nhằm xây dựng thế hệ tương lai của đất nước góp phần thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” phải tăng cường hơn nữa…
 
Tại Quảng Bình, ngày 22/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 667/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.
 
Một trong những nội dung được chú trọng là giới thiệu trên 25.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, đến năm 2030 có ít nhất 12.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; có 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 100% TN là HS, SV hưởng ứng, xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng; 30% HS, SV được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, đời sống…
 
                                                                                                Nh. V

tin liên quan

Bảy cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings

Sáng 28/4, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu.

Nỗ lực xây dựng uy tín, thương hiệu cho nhà trường

(QBĐT) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB) ngày 28/4 nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của trường thời gian qua, định hướng công tác thời gian tới.

Gói ưu đãi 1.400 tỷ đồng cho cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập

Chính phủ quyết định nguồn vốn cho vay tối đa 1.400 tỷ đồng cho các sơ sở, trường mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.