Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

  • 07:23 | Thứ Hai, 13/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Minh Hóa hiện có 77 công đoàn cơ sở trực thuộc, với 2.106 đoàn viên (ĐV) công đoàn (CĐ). Thời gian qua, bên cạnh việc làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ), LĐLĐ huyện còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, CN, VC, LĐ, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương...
 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng ĐV, CN, VC, LĐ trên địa bàn huyện Minh Hóa luôn nỗ lực, hăng hái tham gia LĐ, sản xuất. Nhờ tích cực xây dựng đơn vị, tập thể vững mạnh, dân chủ, đoàn kết, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ, chính sách của ĐV, CN, VC, LĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, tiền lương tính trung bình đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước 5 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp FDI là 7 triệu đồng/người/tháng.
 
Một trong những kết quả nổi bật mà các cấp CĐ huyện Minh Hóa đạt được trong năm 2022, đó là chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ.
 
Các cấp CĐ trong toàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn cùng cấp xây dựng, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, bổ sung thỏa ước LĐ tập thể.
 
Cùng đó, hoạt động chăm lo đời sống cho ĐV, người LĐ luôn được các cấp CĐ huyện quan tâm. Trong năm 2022, có 864 lượt ĐV, CN, VC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn được CĐ huyện hỗ trợ thăm hỏi với tổng số tiền trên 281 triệu đồng, thông qua các chương trình, hoạt động, như “Tết sum vầy”, "Mái ấm công đoàn", "Tháng công nhân"...
Thăm, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thăm, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp CĐ huyện Minh Hóa đã chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho CN, LĐ trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp, như: Tuyên truyền về các chương trình, hoạt động: “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Giờ thứ 9+”, "Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CN, VC, LĐ năm 2022", “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào 2022", "Tuần lễ văn hóa hội Rằm tháng ba"...
 
Để nâng cao chất lượng hoạt động của mình, các cấp CĐ huyện còn đẩy mạnh phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong ĐV, CN, VC, LĐ, như: "Tích cực thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người LĐ", thực hiện tốt phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Kết quả, năm 2022, huyện Minh Hóa có 154 sáng kiến, giải pháp của ĐV CĐ các trường học được công nhận, 2 ĐV được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 ĐV được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, 2 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua.
 
“Với việc chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho ĐV, CN, VC, LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ huyện Minh Hóa thực sự đã trở thành “địa chỉ" đáng tin cậy, là nơi tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, CN, VC, LĐ hiệu quả, thiết thực”, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Minh Hóa Hồ Minh Hội thông tin thêm.
Ông Hồ Minh Hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Minh Hóa cho biết, bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, LĐLĐ huyện luôn tập trung chỉ đạo các cấp CĐ thường xuyên quan tâm, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng tại cơ sở.
 
Tiếp đó, LĐLĐ huyện còn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng, đại diện chủ sử dụng LĐ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, CN, VC, LĐ; chủ động nắm bắt tình hình việc làm, những kiến nghị, đề xuất của họ để từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời...
 
Đặc biệt, việc phát triển ĐV xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ cũng luôn được LĐLĐ huyện coi trọng. Trong năm 2022, các cấp CĐ huyện đã giới thiệu 73 ĐV ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, trong đó có 25 ĐV ưu tú được kết nạp vào Đảng. Các cấp CĐ huyện còn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ cho 68 cán bộ CĐ cơ sở... Đến nay, tổng số ĐV ở huyện Minh Hóa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên đại học 55 người, đại học 1.587 người, cao đẳng 219 người...
 
Hoạt động nữ công của các cấp CĐ trên địa bàn huyện Minh Hóa cũng có nhiều thành tích nổi bật thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, LĐ sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, “Tuần lễ áo dài”, “Nắm bắt kịp thời và tiến hành thăm hỏi nữ ĐV, công nhân LĐ có hoàn cảnh khó khăn”...
 
Văn Minh

tin liên quan

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ V-năm 2023

(QBĐT) - Báo Quảng Bình điện tử đăng tải Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ V-năm 2023.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-146

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại Bahrain.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo khóa mới của CHND Trung Hoa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng lãnh đạo khóa mới của Nhà nước CHND Trung Hoa.