"Như cánh lúa hiến cho đời bao sức sống..." (*)
Để đưa các nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, các cấp hội PN trong tỉnh đã tập trung đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai và thực hiện. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều kênh trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, trên nền tảng số với nhiều hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, như: Giao lưu, tọa đàm, tìm hiểu qua các câu hỏi trắc nghiệm online, các cuộc thi “Rung chuông vàng”, “Hái hoa dân chủ”…, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, HV.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp hội và cán bộ, HV PN trong tỉnh, Nghị quyết Đại hội PN tỉnh lần thứ XVI và Đại hội PN toàn quốc lần thứ XIII đã nhanh chóng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống, hoạt động của các cấp hội PN, cán bộ và HV, biến thành các hoạt động cụ thể, thiết thực, tác động sâu rộng và chung tay thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội PN trong tỉnh năm qua là chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”. Từ lời kêu gọi của các cấp hội, đã có trên 500 tổ chức, cá nhân tham gia đỡ đầu, chăm sóc 811 trẻ mồ côi với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của chị em HV và các tổ chức, cá nhân trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động gây nhiều hậu quả nghiêm trọng trong gần 3 năm qua. Sự quyết tâm cố gắng, chung sức đồng lòng ấy đã được đền đáp khi hơn 800 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được yêu thương, đùm bọc để các cháu yên tâm học tập và trưởng thành.
Năm 2022 cũng là năm diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp hội và cán bộ, HV PN toàn tỉnh đã phát động 2 đợt thi đua đặc biệt, đó là: “175 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả” chào mừng Đại hội PN toàn quốc lần thứ XIII và “Phụ nữ Quảng Bình làm theo lời Bác-65 công trình, phần việc sáng tạo”.
Kết quả, các cấp hội PN toàn tỉnh đã thực hiện thành công 1.013 công trình, phần việc thiết thực. Tổng trị giá các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, chung tay bảo vệ, chăm sóc PN, trẻ em trên 11 tỷ đồng. Đặc biệt đã có 2 công trình, phần việc tiêu biểu xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chứng nhận và khen thưởng tại Đại hội PN toàn quốc lần thứ XIII; 25 công trình, phần việc tiêu biểu và 12 video clip tuyên truyền được Hội LHPN tỉnh tuyên dương, khen thưởng.
Cũng trong năm qua, các cấp hội PN trong tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai mô hình “Hàng rào xanh, xây dựng NTM” thu hút đông đảo cán bộ, HV PN tham gia. Cùng với tổ chức lễ phát động sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh, từ nguồn xây dựng NTM, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng 8 mô hình điểm, trồng mới trên 3.000m hàng rào xanh.
Chị em HV PN toàn tỉnh cũng được nâng cao năng lực về phát triển thị trường thông qua thương mại điện tử; khởi nghiệp và xây dựng, giới thiệu, quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm phục vụ du lịch.
Tại cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình, có 17 sáng kiến của PN tham gia, trong đó, có 6 sáng kiến được trao giải. Từ sự đồng hành, hỗ trợ tích cực và hiệu quả đó đã góp phần thành lập mới 10 hợp tác xã, tổ hợp tác (HTX,THT); 175 mô hình, hợp tác xã, tổ hợp tác được vay vốn với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.
Hăng say sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương, các cấp hội PN trong tỉnh cũng đồng thời quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, HV và chị em PN trong toàn tỉnh. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo không khí sôi nổi, là động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua.
Đặc biệt, phong trào dân vũ thể thao đã lan tỏa sâu rộng với 132 đội dự thi cấp tỉnh. Trong số 25 đội được Hội LHPN tỉnh trao giải, có 2 đội tham dự vòng thi dân vũ thể thao toàn quốc và xuất sắc giành giải nhì. 430 câu lạc bộ dân vũ trong toàn tỉnh đã góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, HV.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết cho biết: “Năm 2023, cùng với tiếp tục triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội PN các cấp và những nhiệm vụ đã đề ra, chúng tôi sẽ tập trung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Bình thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ sự quan tâm hỗ trợ rất thiết thực của tỉnh, sự phối hợp hiệu quả các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là tinh thần quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của các cấp hội và cán bộ, toàn thể HV, tin rằng, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra sẽ tiếp tục được hoàn thành, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh!”. |