Bộ Chính trị chuẩn y hai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  • 16:48 | Thứ Tư, 08/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII với hai đồng chí: Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng  hai đồng chí Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng,vừa được Bộ Chính trị chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng, vừa được Bộ Chính trị chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Nguồn: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)
Hai đồng chí Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
 
Chiều 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết ngày 2/3, tại Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII với hai đồng chí: Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+
 

tin liên quan

Điểm tựa của người lao động

(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, là điểm tựa để NLĐ toàn công ty hăng hái thi đua sản xuất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Việt Nam đưa ra đề xuất tại hội nghị về các nước kém phát triển nhất

Việt Nam đề xuất nâng cao nội lực và năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở phù hợp với thế mạnh và đặc điểm của từng nước LDC; chú trọng vai trò động lực tăng trưởng của thương mại và hội nhập.
 

"Như cánh lúa hiến cho đời bao sức sống..." (*)

(QBĐT) - Đồng hành cùng đất nước, quê hương trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, gian khó và vinh quang, các thế hệ phụ nữ Quảng Bình luôn góp phần quan trọng trong mỗi chiến thắng và hành trình phát triển của quê hương.