Học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua

  • 10:39 | Thứ Sáu, 16/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội. Đến nay, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp hội, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.
 
Lan tỏa nhiều việc làm ý nghĩa
 
Với phương châm học Bác từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên. Điển hình, phụ nữ Quảng Trạch đã phát động, triển khai nhiều mô hình, chương trình hiệu quả, như: “Thu gom phế liệu bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ tình thương”, “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”…
 
Đặc biệt, với chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã kết nối, nhận đỡ đầu cho 65 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện với số tiền 1,8 tỷ đồng. Hiện chương trình đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng.
 
Bố mất vì căn bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi làm ăn xa đến nay không liên lạc được, Cao Xuân Sỹ (SN 2008, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, Quảng Trạch) ở với bà nội năm nay đã 83 tuổi, không còn sức lao động. Thấu hiểu và đồng cảm với những mất mát, thiệt thòi của Sỹ, Hội LHPN xã Quảng Lưu và bà Trương Thị Hiển, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm 7, thôn Vân Tiền nhận làm “mẹ đỡ đầu” cho Sỹ.  Nhờ sự cưu mang giúp đỡ đó, em Sỹ đã được sống trong tình yêu thương, được tiếp tục đi học và có một tương lai tươi sáng hơn.
 
Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, nhằm tiếp tục đồng hành cùng hội viên phụ nữ đơn thân, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã chung tay, trao tặng hơn 1.000 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho các hội viên phụ nữ đơn thân, neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn huyện.
Các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đẩy mạnh trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
Các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đẩy mạnh trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
Để thực hiện chương trình này, Hội LHPN các xã trên địa bàn huyện đã thành lập các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” nhằm biến rác thải thành tiền. Mô hình đã tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế; động viên, thăm hỏi kịp thời, giúp nhiều hội viên khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
 
Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hội LHPN huyện Quảng Trạch đã vận động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương trị giá 85 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn, đó là gia đình chị Trần Thị Thái (xã Quảng Thạch) và chị Tạ Thị Vân (xã Quảng Kim).
 
Chị Trần Thị Thái chia sẻ: “Tôi ốm đau quanh năm, gia đình không có điều kiện để sửa chữa nhà. Nhờ có sự quan tâm của Hội LHPN huyện, tôi có được căn nhà khang trang này. Tôi rất vui mừng. Gia đình thêm yên tâm làm ăn, vươn lên trong cuộc sống!".
 
Gắn với phong trào thi đua của hội
 
Bà Lê Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội. Điển hình, như: "Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Phụ nữ Quảng Trạch chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe gia đình và cộng đồng"...
 
Hướng tới mục tiêu hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình cải thiện điều kiện sống, tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thương mại Intraco, 3.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng và 100 bình lọc nước đã được trao tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
 
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” còn được cụ thể hóa bằng việc giao chỉ tiêu theo hướng “rõ địa chỉ, rõ nội dung, rõ nguồn lực”; thống nhất cách thức thực hiện và đánh giá kết quả nội hàm các tiêu chí. Trong năm 2022, đã có 85 hộ được giúp đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, nâng tổng số toàn huyện có 24.079/27.009 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đạt 88,8%. Mô hình điểm “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng hoạt động rất hiệu quả.
 
Từ các phong trào thi đua, các cơ sở hội ở huyện Quảng Trạch cũng đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động thiết thực. Gắn với đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, năm 2022, phụ nữ trong toàn huyện đã thực hiện 21 công trình phần việc xây dựng nông thôn mới; thành lập 33 mô hình “Thu gom phế liệu-bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ tình thương”, “Tuyến đường hoa từ nhựa tái chế”, “Ngôi nhà xanh”… Phụ nữ ở 17/17 xã đồng loạt ra quân trồng hơn 14.000 cây các loại, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.    
 
Đặc biệt, Hội LHPN huyện Quảng Trạch chú trọng vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế bằng việc duy trì phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi và giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Đến nay, toàn huyện có 24 ý tưởng khởi nghiệp và mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo được hỗ trợ với số tiền trên 340 triệu đồng. Hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho hội viên phụ nữ.
 
“Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên. Gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động của hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, bà Lê Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Trạch nhấn mạnh.
Phan Phương

tin liên quan

12 ngày đêm chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không."
 

Phản đối Mỹ đưa Việt Nam vào Danh sách cần theo dõi về tự do tôn giáo

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc Mỹ đưa Việt Nam vào "Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo" dựa trên thông tin không chính xác về tự do tôn giáo tại Việt Nam.
 

Các sở, ban, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ban, ngành đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung trả lời của các sở, ban, ngành về những vấn đề cử tri quan tâm.