Quảng Bình có 4 cá nhân được vinh danh cán bộ mặt trận tiêu biểu toàn quốc

  • 16:37 | Chủ Nhật, 27/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 27/11, tại TP. Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2017-2022.
 
Tham dự có 299 điển hình tiêu biểu, xuất sắc, là chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
4 cán bộ mặt trận tiêu biểu của Quảng Bình được vinh danh tại hội nghị.
4 cán bộ mặt trận tiêu biểu của Quảng Bình được vinh danh tại hội nghị.
Tại hội nghị, ông Hoàng Văn Hào, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hải Ninh (Quảng Ninh) vinh dự là một trong 63 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2017-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
 
Hội nghị cũng biểu dương 236 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho 10.599 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã và gần 100.000 trưởng ban công tác mặt trận của cả nước.
 
Trong đó, Quảng Bình có 3 cá nhân, gồm: Bà Đoàn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới), ông Hồ Văn Phần, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Khe Ngát (thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch) và ông Cao Xuân Long, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Minh Hoá).
Cao Xuân Long (thứ hai từ trái qua) đại biểu Quảng Bình trẻ tuổi nhất được biểu dương, vinh danh tại hội nghị.
Cao Xuân Long (thứ hai từ trái qua) đại biểu Quảng Bình trẻ tuổi nhất được biểu dương, vinh danh tại hội nghị.
Ông Cao Xuân Long, sinh năm 1996, là đại biểu trẻ tuổi nhất được biểu dương, vinh danh tại hội nghị.
 
Hội nghị là dịp để cán bộ mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng các điển hình tiêu biểu, xuất sắc, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác mặt trận.
 
4 cán bộ mặt trận của Quảng Bình được biểu dương, vinh danh tại hội nghị là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của cán bộ mặt trận cơ sở tại Quảng Bình và trên cả nước. Họ đang từng ngày, từng giờ góp phần tô thắm thêm cho truyền thống đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Hiền Chi
 
 

tin liên quan

Chủ tịch nước: Cán bộ mặt trận đóng góp xây dựng hệ thống chính trị

Chủ tịch nước mong mỗi cán bộ làm mặt trận ở cơ sở luôn là người có phẩm chất đạo đức cách mạng, gần dân, có uy tín với dân, giải quyết khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn nội bộ cho người dân từ cơ sở.
 

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 19

(QBĐT) - Ngày 25/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 19. 
 

Tăng cường sức mạnh tổng hợp về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

(QBĐT) - Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".