Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại huyện Lệ Thủy

  • 07:47 | Thứ Ba, 22/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21/11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2022.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng.
Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 21-25/11), 78 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý sẽ được bồi dưỡng, cập nhật hệ thống kiến thức về các chuyên đề: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Lớp bồi dưỡng là dịp để cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 cập nhật kiến thức về các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số kỹ năng phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay.
 
Hồng Mến
(Trung tâm VH-TT-TT Lệ Thủy)

tin liên quan

Ký tuyên bố chung lần đầu lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV

Tuyên bố chung khẳng định việc thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng liên minh nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), chiều 19/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Samdech Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.
 

Đoàn ĐBQH tỉnh: Đóng góp nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp

(QBĐT) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.