Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V

  • 15:30 | Thứ Bảy, 23/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 22 và 23/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh trao tặng đại hội bức trướng tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của tuổi trẻ Đoàn khối.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh trao tặng đại hội bức trướng tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của tuổi trẻ Đoàn khối.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối DN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) toàn khối đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, sáng tạo về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có bước tiến mạnh mẽ, tạo ra môi trường thúc đẩy ĐV, TN rèn luyện, phấn đấu thi đua học tập, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh được triển khai hiệu quả.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và Thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022 cho Đoàn khối DN tỉnh.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022 cho Đoàn khối DN tỉnh.
Nhiệm kỳ qua, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, các cơ sở đoàn trực thuộc khối đã đảm nhận 355 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 50 tỷ đồng.
 
Thông qua các phong trào, cuộc vận động, tuổi trẻ toàn khối đã có gần 2.100 ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, làm lợi cho DN hàng trăm tỷ đồng.
Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Khối DN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Khối DN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.
Cùng với đó, Đoàn khối DN tỉnh cũng đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện, với nhiều công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội mang lại ý nghĩa, thiết thực. Tổng trị giá các công trình, phần việc ĐV, TN trong khối thực hiện từ năm 2017 đến nay lên gần 15,5 tỷ đồng.
 
Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Khối DN tỉnh Quảng Bình “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Đoàn khối DN tỉnh đặt 10 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng ĐV, TN có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo, sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng DN phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối DN tỉnh khóa V.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối DN tỉnh khóa V.
Đại hội đã bầu 21 đoàn viên vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối DN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 và 14 đoàn viên dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI.
 
Đồng chí Hoàng Thị Lệ Thiết, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn khối DN tỉnh khóa IV, được bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đoàn khối DN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Dương Công Hợp
 
 

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn

(QBĐT) - Chiều nay, 22/7, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm.

Lễ xuất quân chương trình "Học kỳ quân đội" năm 2022

(QBĐT) - Ngày 22/7, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức lễ xuất quân chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2022. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 130 học viên tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội".

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chiều 22/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ tám khóa 16, (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.