Tuyên Hóa: Triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

  • 14:38 | Thứ Sáu, 01/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Theo báo cáo, quý I năm 2022, mặc dù dịch Covid-19 đã tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống của nhân dân, song tình hình kinh tế-xã hội của huyện Tuyên Hóa vẫn có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông-xuân theo đúng lịch thời vụ, trong đó 1.445ha/1.450ha lúa (đạt 99,65% kế hoạch), 1.247 ha/1.000 ha ngô (đạt 124,7%) và 571 ha/650 ha lạc (đạt 87,85%). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 98 tỷ đồng (đạt 23,2% so với kế hoạch năm). Tổng thu ngân sách quý I thực hiện 27,6 tỷ đồng (đạt 32,3% dự toán).
 
Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo cách tiếp cận mới "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, huyện Tuyên Hóa đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến ngày 23/3/2022, tổng số người trên 18 tuổi đã tiêm 3 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt 69,32%; người từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi đạt 89,45%.
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, tạo được chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã nắm chắc tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. Quý I năm 2022, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các giải pháp vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19.
 
Trong đó, để tăng nguồn thu ngân sách và hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được bố trí nguồn vốn trong năm 2022 và triển khai các dự án phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần chú trọng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị tốt lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin Trạm Cơ vụ A69 (2/7/1972 - 2-7-2022) tại bản Hà, xã Thanh Hóa.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Ấn tượng hội thi kỹ thuật đại đội Thiết giáp

(QBĐT) - Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị, ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đại đội thiết giáp-hội thi kỹ thuật đại đội Thiết giáp BTR152 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chính thức khai mạc. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Evans Knapper

Thủ tướng tái khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.
 

UBKTW xem xét trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ KHCN trong vụ Việt Á

Từ ngày 28 đến ngày 31/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra TW đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW chủ trì Kỳ họp.