Sơ kết Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan trong khối Nội chính Trung ương

  • 13:53 | Thứ Năm, 31/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 31/3, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) tối cao và Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu trong toàn quốc, do các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Viện KSND tối cao.

Qua 7 năm thực hiện, Quy chế được sơ kết, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. 4 cơ quan phối hợp đã tích cực sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, xây dựng hàng trăm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các đề án, dự án luật, chuyên đề lớn... về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan đã chú trọng phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp (CCTP), về tổ chức và hoạt động của các cơ quan phối hợp; tham mưu giúp BCĐ tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 với nhiều bài học quý, cách làm hay; nghiên cứu, đề xuất đưa các nội dung PCTN vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Các cơ quan cũng đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, xử lý nghiêm các vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

4 cơ quan đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và CCTP, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác NC, PCTN,TC và CCTP.

Công tác theo dõi, nắm tình hình, giao ban định kỳ về công tác nội chính, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác phối hợp trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 4 cơ quan, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí đề nghị 4 cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các BCĐ Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15/9/2021.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nêu lên 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, gồm: Tham mưu xây dựng các đề án, cơ chế kiểm soát quyền lực; công tác phối hợp, dự báo tình hình; tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh-trật tự, tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ.

Đồng chí cũng lưu ý về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP; tham mưu, đề xuất định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, PCTN, TC và CCTP

 Ngọc Mai

tin liên quan

Ấn tượng hội thi kỹ thuật đại đội Thiết giáp

(QBĐT) - Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị, ngày hội của những cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đại đội thiết giáp-hội thi kỹ thuật đại đội Thiết giáp BTR152 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chính thức khai mạc. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Evans Knapper

Thủ tướng tái khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.
 

Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(QBĐT) - Phát huy những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) và kết quả năm 2021, quý I/2022, công tác CCTP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức bổ trợ tư pháp.