Chung sức xây dựng quê hương

  • 07:31 | Thứ Tư, 27/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động, nổi bật là triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh.
 
Ông Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB đã vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế để nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng.
 
Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm vững từng chương trình kinh tế trọng điểm, hàng năm, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế của từng tổ chức hội và đề ra giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả. Qua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Mô hình nuôi thủy sản trên biển của Hội CCB xã Quảng Đông (Quảng Trạch).
Mô hình nuôi thủy sản trên biển của Hội CCB xã Quảng Đông (Quảng Trạch).

Nhằm tạo điều kiện để CCB phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội CCB tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ vốn, vật nuôi cho hộ CCB nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo. Hội còn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, hội còn thành lập các câu lạc bộ (CLB), như: CLB doanh nhân CCB, CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi… nhằm tập hợp hội viên là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại trên địa bàn, tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.467 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại, hộ kinh doanh, dịch vụ do hội viên CCB làm chủ. Các mô hình kinh tế do CCB làm chủ thu hút rất nhiều lao động, góp phần giải quyết công ăn việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho các CCB, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân CCB vinh dự được Trung ương Hội, UBND tỉnh và các cấp, ngành tặng thưởng những danh hiệu thi đua cao quý. Kết quả đó là động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết chung sức xây dựng quê hương.

Điều đáng ghi nhận là đội ngũ cán bộ, hội viên CCB luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”… bằng nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu, tự giác đóng góp, ủng hộ tiền của, công sức, hiến đất, hiến tài sản để xây dựng nông thôn mới và phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện nhiều hoạt động, như: Ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tài nguyên và môi trường…

Các cấp hội còn tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội. Từ năm 2017 đến nay, hội đã xây dựng 145 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB có hoàn cảnh khó khăn và tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ...
 
Bằng sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, mỗi cán bộ, hội viên đều nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tạo tiền đề thúc đẩy các cấp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.
 
                                                                                                           Nh. V

tin liên quan

Kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân

Ngày 26/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gắn liền với quyền lực được trao, kiểm soát quyền lực là vấn đề cực kỳ quan trọng để bảo đảm quyền lực được thực hiện đầy đủ, không bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, dẫn đến hậu quả tiêu cực, thậm chí liên quan đến lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc, sự tồn vong của một chế độ. Chính vì vậy, trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" nội dung kiểm soát quyền lực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng, đề cập nhiều lần.

Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên

(QBĐT) - Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.