Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

  • 17:46 | Thứ Hai, 20/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 20-12, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện năm 2021; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2021 và kế hoạch năm 2022; báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các tờ trình về thông qua dự thảo nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện, kế hoạch phát triển KT-XH, thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách…
 
Theo đó, năm 2021, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng 4,1%; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 10,03%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 14,6%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 533 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 48,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,71%.
 
Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện có thêm 6 khu dân cư đạt chuẩn tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và có thêm 2 thôn, bản khó khăn ở xã Trường Sơn đạt chuẩn NTM.
 
Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX đã dành nhiều thời gian thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH theo nghị quyết HĐND huyện từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; dịch Covid-19 được đẩy lùi và kiểm soát; các vấn đề khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện; chính trị ổn định, kinh tế, văn hóa-xã hội phát triển, an ninh-quốc phòng được củng cố và giữ vững. 
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh năm 2022.
 
Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX diễn ra trong 2 ngày (20 và 21-12) và dự kiến thông qua 9 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, chủ trương đầu tư các công trình sử dụng ngân sách; qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của UBND huyện và chính quyền các cấp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của huyện trong những năm tới.

Thanh Hải

tin liên quan

Toàn quốc kháng chiến – khẳng định phẩm giá dân tộc

75 năm trước, vào đêm 19-12-1946, với ý chí "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", toàn dân tộc Việt Nam nhất tề đứng dậy, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.
 

BCH Đảng bộ TX Ba Đồn: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

(QBĐT)  - Sáng ngày 17-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng; công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.