Hội đàm và ký Biên bản hợp tác Quảng Bình-Khăm Muộn

  • 13:41 | Thứ Sáu, 17/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình (nước CHXHCNVN) và Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), sáng nay, 17-12, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã tổ chức hội đàm và ký Biên bản hợp tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-sạ-vẳn ký kết Biên bản hợp tác.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-sạ-vẳn ký kết Biên bản hợp tác.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Kẹo-u-đon Bút-sing-khon, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi hội đàm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình, đồng chí Vũ Đại Thắng đã đánh giá khái quát tình hình của tỉnh Quảng Bình trong 2 năm 2020-2021.

Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp, Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, sản xuất nông nghiệp thắng lợi, lĩnh vực công nghiệp có nhiều điểm nhấn nổi bật. Văn hóa xã hội được chú trọng, đặc biệt ngành y tế được quan tâm đầu tư, bảo đảm yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nói chung, phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng. Các chính sách an sinh xã hội đối với người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-sạ-vẳn phát biểu tại buổi hội đàm
Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-sạ-vẳn phát biểu tại buổi hội đàm

Về công tác xây dựng Đảng, Quảng Bình đã triển khai toàn diện, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Tình hình chính trị ổn định, nhân dân đoàn kết, đồng thuận. Tỉnh đã triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình hành động của Tỉnh ủy; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, tỉnh đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập và noi theo tấm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng.

Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu năm 2020 đạt 1,2 tỷ USD, năm 2021 là 1,9 tỷ USD. Trong 2 năm, Quảng Bình đã tiếp nhận, đào tạo 55 cán bộ, sinh viên của tỉnh Khăm Muộn; duy trì việc cử giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường hữu nghị Việt - Lào. Quảng Bình đã cử cán bộ, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị cho tỉnh Khăm Muộn chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh trên vật nuôi, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi… trị giá gần 9 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi hội đàm
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi hội đàm

Hai tỉnh đã hợp tác tốt trong phòng chống tội phạm, bảo vệ chính quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn quan tâm, giúp đỡ. Trong 2 năm 2020 và 2021, Quảng Bình đã tiếp nhận 43 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn về nước.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn tự hào có Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn là người bạn thủy chung, trong sáng.

Vui mừng trước những thành quả của tỉnh Khăm Muộn, đồng chí chân thành mong muốn tỉnh Khăm Muộn ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Đồng chí cũng khẳng định quyết tâm phấn đấu kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung, gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định và đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Thanh Cường dự buổi hội đàm
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định và đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Thanh Cường dự buổi hội đàm

Bày tỏ nhất trí cao với báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác giữa 2 bên của tỉnh Quảng Bình, đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho biết thêm, trong 2 năm qua, cũng như Quảng Bình, tỉnh Khăm Muộn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Khăm Muộn đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất đắc lực của Quảng Bình. Sau hội nghị cấp cao năm 2019, tỉnh Khăm Muộn đã chỉ đạo các sở, địa phương, nhất là các huyện có biên giới với tỉnh Quảng Bình chủ động thực hiện các nội dung của biên bản ký kết.

Cũng trong năm qua, tỉnh Khăm Muộn đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn một lần nữa khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa 2 tỉnh và mong muốn thời gian tới, 2 bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nội dung hợp tác đã được ký kết, góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa 2 tỉnh nói riêng, 2 nước Việt Nam-Lào nói chung.

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, hai bên đã trao đổi và thống nhất ký Biên bản hội đàm. Theo đó, hàng năm, hai tỉnh luân phiên tổ chức hội đàm đoàn đại biểu cấp cao để đánh giá kết quả hợp tác đã đạt được và ký kết nội dung hợp tác cho năm tiếp theo; hai năm một lần các đoàn cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các huyện có chung đường biên giới của hai tỉnh luân phiên trao đổi đoàn và ký biên bản hợp tác với những nội dung thiết thực, hiệu quả. Về kinh tế, hai tỉnh tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước sớm hoàn thành các thủ tục xem xét, bổ sung tuyến đường 12 và cặp cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu vào Hiệp định GMS-CBTA.

Hai tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất hàng hóa, giao thông; triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, trong đó có dự án “Tuyến vận tải đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn” đoạn qua Quảng Bình-Khăm Muộn do Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đầu tư. Tỉnh Khăm Muộn đầu tư nâng cấp đoạn đường từ khu vực Lằng Khằng đến cột mốc 528, thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Nà Phàu.

Về văn hóa, xã hội, Quảng Bình tiếp tục giúp tỉnh Khăm Muộn đào tạo sinh viên, cán bộ; cử giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Trường hữu nghị Lào-Việt Nam, Khăm Muộn-Quảng Bình. Tỉnh Khăm Muộn tiếp tục phối hợp giúp đỡ Đội 589 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Hai tỉnh tiếp tục hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Khu bảo tồn Quốc gia Hin Nậm Nô và nhiều hoạt động khác. Hai tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18-7-1977 – 18-7-2022).

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và biên giới, hai tỉnh tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và phòng, chống dịch Covid-19; kiểm soát công tác xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu; tuyên truyền, giáo dục cư dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước. Tỉnh Khăm Muộn đẩy nhanh tiến độ thi công kè gia cố dưới chân mốc số 527 khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Nà Phàu... và một số nội dung về trao đổi thông tin phục vụ công tác đối ngoại...

Một số hình ảnh tại buổi hội đàm:

Các đại biểu đoàn cấp cao tỉnh Quảng Bình dự hội đàm

Ngọc Mai

tin liên quan

Các sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ban, ngành đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh. Báo Quảng Bình lược ghi một số nội dung cử tri quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

Chiều 16-12, tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. 
 

Lệ Thủy: Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 380 tỷ đồng

(QBĐT) - Ngày 16-12, HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.